Vĩnh Phúc: Trang nghiêm lễ khai pháp Phật lịch 2567 tại trường hạ chùa Bầu

Lễ khai pháp tại trường hạ chùa Bầu - Phật Quang tự
Lễ khai pháp tại trường hạ chùa Bầu - Phật Quang tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 11-6, 139 Tăng Ni đã vân tập về trường hạ chùa Bầu - Phật Quang tự (P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên) thực hiện lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Chư tôn đức Tăng trường hạ chùa Bầu

Chư tôn đức Tăng trường hạ chùa Bầu

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Phúc, Chánh Duy-na hạ trường cùng chư tôn đức Tăng Ni hành giả; lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc, TP.Vĩnh Yên và Phật tử tham dự.

Mở đầu lễ khai pháp là lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Chánh Duy-na hạ trường chùa Bầu.

Thượng tọa Thích Thanh Lâm phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thanh Lâm phát biểu khai mạc

Theo đó, trong ba tháng hạ, đối với Phật giáo miền Bắc sẽ kết hợp giữa việc tu và học, theo thời khóa hành trì ngày đêm 6 thời. Mỗi năm, trường hạ chọn một bộ sách trong Tam tạng thánh giáo để giảng cho đại vào các buổi sáng; luật tạng sẽ giảng riêng, kinh tạng và luận tạng sẽ giảng lợi ích cả 7 chúng.

Truyền thống đó được giữ gìn từ trước tới nay. Hạ trường chùa Bầu năm nay cung thỉnh chư Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức trong Ban Giảng sư của Phật giáo tỉnh giảng bộ kinh Thủ Lăng nghiêm.

Trường hạ chùa Bầu có 139 vị hành giả an cư gồm 65 vị Tăng và 74 vị Ni

Trường hạ chùa Bầu có 139 vị hành giả an cư gồm 65 vị Tăng và 74 vị Ni

Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó Duy-na hạ trường đại diện Ban Chức sự hạ trường thông qua báo cáo, năm nay Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc có 7 hạ trường, tại hạ trường chùa Bầu có 139 vị hành giả an cư gồm 65 vị Tăng và 74 vị Ni. Hạ trường cung thỉnh trên Hòa thượng Thích Thanh Duệ đương vi ngôi Đường chủ; Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Chánh Duy-na; Thượng Thích Nguyên Đạo, Đại đức Thích Tâm Vượng, Đại đức Thích Vĩnh Trường, Đại đức Thích Nguyên Cao đồng Phó Duy-na hạ trường.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm có thời pháp thoại đầu tiên của mùa An cư kiết hạ, chia sẻ cho đại chúng về truyền thống an cư thời Đức Phật còn tại thế, từ đó nêu tầm quan trọng của việc An cư kiết hạ đối với người đệ tử xuất gia.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong hành giả tu tập, giữ gìn nét đẹp an cư

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong hành giả tu tập, giữ gìn nét đẹp an cư

Hòa thượng mong muốn chư rôn đức Tăng - Ni hành giả trong mùa an cư sẽ cố gắng trau dồi tam vô lậu học, giữ gìn nét đẹp an cư mà chư Phật chư Tổ đã dạy để đạo hạnh tăng trưởng.

Dịp này, Hoà thượng cũng sách tấn các Phật tử nên dành thời gian để trở về trường hạ an cư lễ Phật, nghe pháp và hộ trì chư Tăng để cả thân và tâm đều lợi ích.

Đây sẽ là dịp để các Phật tử được thân cận ba ngôi báu Phật - Pháp - Tăng, vun bồi ruộng phúc, tích công đức lành hồi hướng về cho gia đình, tổ tiên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn Thanh Kiểm

Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng

GNO - Sáng 24-8, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến chùa Minh Đạo đảnh lễ, cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vào ngôi vị Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn.
Chùa Keo - Ảnh: Trung Thắng

Về hai bài thơ của Không Lộ thiền sư

NSGN - Trong sách Thiền uyển tập anh ngữ lục 禪苑集英語綠 bản khắc in niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) đời Lê Dụ Tông (trị vì 1705-1729), ký hiệu A.3144 lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, có chép 68 tiểu truyện các vị cao tăng thiền sư thuộc hai dòng Thiền được truyền vào Việt Nam;

Thông tin hàng ngày