Vừa phát hiện ngôi chùa 1.000 năm tuổi

Vừa phát hiện ngôi chùa 1.000 năm tuổi

GNO - Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một ngôi chùa Phật giáo cổ, được xác định là đã có lịch sử 1.000 năm tuổi tại Nateshwar,Tongibari, thuộc Munshiganj (ảnh).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, ông Asaduzzaman Noor đã có thông báo chính thức về phát hiện này trong một cuộc họp báo tại di tích khảo cổ trưa ngày 4-3. Ông Noor phát biểu trước báo chí rằng việc phát hiện ra ngôi chùa ngàn năm tuổi này là niềm tự hào không chỉ của vùng Bikrampur mà còn của cả quốc gia.

Cuộc khai quật đã phát hiện được một gian phòng cầu nguyện của chư Tăng dài 9 m, rộng 9 m, một tháp cốt hình bát giác và các đường dẫn nước bằng gạch cùng một số di vật khác. Hầu hết các phần được tìm thấy của ngôi chùa đều trong tình trạng hư hoại, trừ phần kiến trúc cao 2,4 m ở phía tây nam di tích. Một bức tường hầm rộng 1,75 m được xây dựng bằng gạch nung nên có lẽ đã giúp bảo vệ kiến trúc này khỏi hơi ẩm.

Các tác phẩm nghệ thuật trên gạch nung của ngôi chùa cũng cho thấy nét đặc sắc trong nghệ thuật kiến trúc bấy giờ.

Quỹ Agrashar Bikrampur đã thực hiện khai quật di tích này năm 2010 sau khi nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Văn hóa Bangladesh. Tiến sĩ Sufi Mostafizur Rahman, giáo sư khoa Khảo cổ học Trường Đại học Jahangirnagar phụ trách lãnh đạo nhóm khai quật.

Trần Trọng Hiếu
(Theo The Daily Star)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày