Xây dựng ngôi chùa tại vùng biên giới tỉnh Kon Tum

GNO - Sáng 25-4, tại xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã diễn ra lễ đặt đá, khởi công xây dựng chùa, chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung và lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Hội Khánh.

1.jpg


Toàn cảnh buổi lễ

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Quảng Xả, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum tham dự, chứng minh.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; bà Thao Y Bình, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum; ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum; ông Phạm Văn Long, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum; ông Châu Ngọc Lân, Phó bí thư, Huyện ủy Ngọc Hồi; ông Trần Văn Trí, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi và đông đảo bà con Phật tử trên địa bàn huyện, thị cùng vân tập trang nghiêm tham dự và chúc mừng buổi lễ.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nhuận Bảo, Phó ban Thường trực BTS GHPG VN tỉnh Kon Tum đọc diễn văn khai mạc; ĐĐ.Thích Nhuận Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn PG tỉnh đọc quyết định 08/QĐ/BTS về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Hội Khánh (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

HT.Thích Thiện Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Quảng Thành.

3.jpg
ĐĐ.Quảng Thành đón nhận quyết định bổ nhiệm do HT.Thích Thiện Pháp trao

4.jpg
Đại đức tân trụ trì phát nguyện nhận trọng trách

Đại đức tân trụ trì phát nguyện, sẽ ra sức hoàn thành tâm nguyện của một sứ giả Như Lai, tận lực tận tâm hướng dẫn Phật tử và đồng bào địa phương tu học theo đúng chánh pháp, góp phần ổn định đời sống nhân dân tại địa phương, thực hiện tốt phương châm ích đạo, lợi đời, góp phần vào mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ngày một phát triển.

Ông Trần Văn Trí phát biểu, cho biết những năm qua tại huyện Ngọc Hồi chưa có hình bóng ngôi chùa, trong các dịp lễ lớn bà con tín đồ Phật tử tham gia sinh hoạt tại chùa của huyện Đắk Tô, Đắk Hà và TP.Kon Tum. Ông Trí ghi nhận, với sự nỗ lực dẫn dắt của BTS PG Kon Tum toàn thể Phật tử trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần phụng đạo, yêu nước góp phần bảo vệ môi trường, trật tự an ninh địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn dân cư.

Ông Chủ tịch huyện nói, thể theo nguyện vọng của BTS và toàn thể Phật tử trên địa bàn, UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất cho phép BTS xây dựng chùa Hội Khánh tại huyện Ngọc Hồi với 10 hạng mục và mong ngôi chùa sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng - góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết tôn giáo ổn định và phát triển.

7.jpg

HT.Thích Quảng Xả ban đạo từ

8a1.jpg

HT.Thích Thiện Tánh tặng lẵng hoa chúc mừng

HT.Thích Quảng Xả tán dương công đức chư tôn giáo phẩm T.Ư, tri ân lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh và địa phương đã tạo thuận duyên trong việc tổ chức lễ đặt đá xây chùa, chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung và bổ nhiệm trụ trì tại chùa Hội Khánh.

Qua đó, Hòa thượng nói về những lợi ích của việc thành lập một ngôi chùa tại vùng biên giới huyện Ngọc Hồi - là một việc làm rất có ý nghĩa, để gieo những hạt giống thiện lành, đem đến sự an lạc và là nơi hướng về của bà con tín đồ Phật tử nơi đây. Hòa thượng sách tấn Đại đức tân trụ trì luôn khắc cốt ghi tâm về công tác phụng sự đạo pháp, phụng sự cho đời đem lại sự an vui, hạnh phúc cho nhân dân và phồn vinh đất nước.

8b1.jpg
Nghi thức động thổ xây chùa

9a.jpg
Và chú nguyện rót đồng đúc chuông

Ngay sau đó, toàn thể chư tôn giáo phẩm và đông đảo bà con Phật tử trang nghiêm hướng tâm niệm danh hiệu Phật dõi theo việc rót đồng đúc đại hồng chung với khối lượng 1.000kg

Ngọc Hồi là huyện miền núi vùng biên, có 47km đường biên giới giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia, cách trung tâm tỉnh Kon Tum 62 km theo Quốc lộ 14.

Tin ảnh: Vạn Tùng - Trần Hữu Thọ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày