Xin giúp đỡ anh Cường bị điện giật

Xin giúp đỡ anh Cường bị điện giật

GN - Anh Nguyễn Văn Cường, 42 tuổi (ảnh), cư ngụ tại khu phố Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Anh Cường là lao động chính trong gia đình, trong lúc đang làm thợ hồ, vô tình quơ cây thước sắt trúng ổ điện cao thế nên bị điện giật.

Hiện tại, anh Cường đang nằm điều trị tại phòng 4, lầu 4, khu 22, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, điện giật khiến anh bị suy thận nặng, hai tay và hai chân bỏng rất nặng, phải tháo khớp một cánh tay phải, sức khỏe hiện rất yếu. Gia đình anh Cường còn có cha mẹ già, vợ và hai con thơ, kinh tế khó khăn mà thời gian điều trị cho anh Cường rất dài và tốn kém.

Thầy Quảng Thắng (chùa Xuân An, khu phố Xuân An, thị trấn Chợ Lầu), thay mặt gia đình xin gởi lời tha thiết nhờ tấm lòng của quý ân nhân, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Giác Ngộ rủ lòng thương, giúp đỡ cho anh Cường có cơ hội sớm hồi phục về bên gia đình.

Mọi sự giúp đỡ anh Cường xin liên lạc địa chỉ trên - 0945904020 (thầy Quảng Thắng) hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

H.Diệu 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày