3.000 tu sĩ và 10.000 Phật tử về Phước Sơn "đặt bát hội"

GNO - Đó là số lượng ghi nhận từ thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tại lễ cúng dường bát hội đầu năm Giáp Ngọ.

TT.Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn cho biết, lễ đặt bát đầu năm để cho Phật tử từ khắp mọi nơi có dịp làm việc thiện, tích phước cho năm mới.

ban hoi (1).jpg

Chư Tăng vân tập về thiền viện Phước Sơn dự lễ

ban hoi (5).jpg

Phật tử gieo duyên cúng dường

ban hoi (6).jpg

Phật tử thành kính dâng cúng tại lễ "đặt bát hội"

Thượng tọa trụ cho biết thêm, việc đi trì bình khất thực của chư Tăng là hiệp theo lẽ đạo, thực hành đúng theo luật mà Đức Thế Tôn đã chế định. Hiện nay chư Tăng và Phật tử ở vùng quê các tỉnh miền Tây Nam bộ vẫn còn giữ được việc đi bát hằng ngày. Tuy nhiên, TP.HCM là nơi tập trung đông dân cư, có nhiều thành phần trong xã hội rất phức tạp, lạm dụng hình ảnh nhà sư trong việc khất thực nên điều kiện không cho phép chư Tăng Nam tông đi bát. Do vậy, khi có dịp tổ chức lễ hội trong phạm vi chùa thì Ban Tổ chức lễ sẽ cung thỉnh chư Tăng đi bát và Phật tử từ các nơi gần xa tề tựu đến để đặt bát nên gọi là "đặt bát hội".

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày