39 huynh trưởng thọ cấp Tập, Tín

GNO - Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) T.Ư, Phân ban Gia đình Phật tử (GĐPT) T.Ư hôm 14-6 đã trang nghiêm tổ chức lễ thọ cấp Tập, Tín cho huynh trưởng GĐPT các tỉnh miền Đông - miền Tây Nam Bộ tại chùa Bảo Tịnh (P.7, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

1hg.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Mở đầu chương trình, huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Phục - Nguyễn Văn Khôi đã dâng lời tác bạch lên chư tôn đức chứng minh. Tiếp đó, huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá - Huỳnh Văn Tùng, Chánh Thư ký Phân ban GĐPT T.Ư tuyên đọc quyết định xếp cấp Tập và cấp Tín năm 2020.

Theo đó, có 14 huynh trưởng được xếp cấp Tập và 25 huynh trưởng được xếp cấp Tín trong lễ thọ cấp lần này.

Dịp này, huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Ủy viên HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban GĐPT T.Ư cũng có lời hướng dẫn và sách tấn các huynh trưởng được xếp cấp phát nguyện dưới sự chứng minh của chư tôn đức.

Thay mặt cho các huynh trưởng thọ cấp, huynh trưởng Thiện Thống - Nguyễn Minh Đương và huynh trưởng Nguyên Minh - Nguyễn Quang Minh đã dâng lời phát nguyện trước Tam bảo: “Là người huynh trưởng phải tiếp nhận nhiệm vụ song hành đó là tu học và rèn luyện; đồng thời dấn thân đem ánh sáng giáo pháp làm an lạc cuộc đời”.

4hg.jpg


39 huynh trưởng được thọ cấp

7hg.jpg
Chư tôn đức trao cấp hiệu đến các huynh trưởng thọ cấp

Ban đạo từ chứng minh, TT.Thích Thông Hạnh, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang sách tấn đến các huynh trưởng được thọ cấp trong buổi lễ, nhấn mạnh người huynh trưởng khi thọ nhận thì phải rèn luyện, dấn thân trên con đường nhiều gian nan, con đường hướng dẫn các em mình thành những Phật tử chân chánh.

“Bên cạnh đó, ý thức được bổn phận, nhiệm vụ của mình - phải tự tu học sửa mình để ngày càng vững chãi, hoàn thành tốt công tác Phật sự để xứng đáng là người huynh trưởng mang sứ mệnh cao cả của tổ chức GĐPT Việt Nam”, Thượng tọa nói.

Phước Hậu - Nhật Tín
Ban TTTT PG Hậu Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày