408 hồ sơ đăng ký thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị trước khi bước vào phiên họp chiều ngày 6-7
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị trước khi bước vào phiên họp chiều ngày 6-7
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thông tin được Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cho biết trong phiên họp thường kỳ diễn ra chiều nay 6-7, tại cơ sở I (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).
Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện phát biểu tại buổi họp

Hiện diện tại phiên họp có Thượng toạ Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng, Trợ lý Hòa thượng Viện trưởng; Thượng toạ Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực; các Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Phước Lượng (kiêm Trưởng ban Quản viện Tăng), Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (kiêm Trưởng ban Quản viện Ni); cùng các thành viên Hội đồng Điều hành; lãnh đạo các phòng trực thuộc.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo công tác tuyển sinh khóa XVIII

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo công tác tuyển sinh khóa XVIII

Tại phiên họp, chư tôn đức đã nghe báo cáo công tác tuyển sinh cử nhân khóa XVIII (năm 2023). Theo đó, có 408 hồ sơ nộp trực tuyến, và đến thời điểm hiện tại có 270 hồ sơ giấy được nộp trực tiếp tại văn phòng, thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 10-7-2023. Theo quy định về hành chánh, sau khi các thí sinh đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến, phải bổ sung việc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn văn phòng mới hợp lệ.

Kỳ thi tuyển sinh sẽ diễn ra vào ngày 23-7-2023, tại cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) với 3 môn thi: Phật pháp - Hệ số 2; Văn học và Ngoại ngữ).

Đại đức Thích Quảng Lạc báo cáo công tác của Phòng sau đại học

Đại đức Thích Quảng Lạc báo cáo công tác của Phòng sau đại học

Phòng sau đại học cũng đã trình kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ khoá VII, dự kiến diễn ra đầu tháng 12-2023. Chư tôn đức Hội đồng Điều hành yêu cầu Phòng sau đại học bổ sung thêm mục kinh phí dự trù cho chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong thông báo tuyển sinh.

Thượng toạ Thích Nhật Từ trình bày chiến lược phát triển Học viện

Thượng toạ Thích Nhật Từ trình bày chiến lược phát triển Học viện

Chiến lược phát triển Học viện trong tương lai cũng được Hội đồng Điều hành nêu ra và thảo luận. Chất lượng đào tạo vẫn là hướng được quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, để khuyến khích các học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ có những công trình nghiên cứu có giá trị, Hội đồng Điều hành cũng yêu cầu cần có những buổi hội thảo để các học viên làm quen với công việc nghiên cứu, dự kiến sẽ tổ chức sau khi kết thúc mùa An cư kiết hạ.

Theo Thượng toạ Thích Viên Trí cần đưa chi phí đào tạo trong tuyển sinh sau đại học

Theo Thượng toạ Thích Viên Trí cần đưa chi phí đào tạo trong tuyển sinh sau đại học

Phiên họp cũng đã lắng nghe Ban Quản viện Tăng, Ni báo cáo công tác tu học tại nội viện trong mùa an cư cũng như những vấn đề liên quan đến đào tạo và hành chánh để phát triển Học viện trong tương lai.

Chư tôn đức đã biểu quyết thông qua một số vấn đề có tính chiến lược để phát triển Học viện. Một số việc được ghi nhận để xin chỉ đạo từ Hòa thượng Viện trưởng nhằm định hướng thảo luận và đi đến sự nhất quán trong công tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho Giáo hội trong tương lai.

Chư tôn đức biểu quyết chiến lược phát triển Học viện trong tương lai

Chư tôn đức biểu quyết chiến lược phát triển Học viện trong tương lai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày