Khai mạc triển lãm nhân Hội thảo về Bồ-tát Thích Quảng Đức ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Chư tôn đức cắt băng khai mạc triển lãm về Bồ-tát Thích Quảng Đức và tư liệu báo chí năm 1963
Chư tôn đức cắt băng khai mạc triển lãm về Bồ-tát Thích Quảng Đức và tư liệu báo chí năm 1963
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 10-6, tại đại giảng đường Minh Châu, Ban Tổ chức Hội thảo đã khai mạc triển lãm những di vật Bồ-tát Thích Quảng Đức sử dụng lúc sinh tiền, cũng như những tư liệu báo chí về phong trào đấu tranh bất bạo động bảo vệ Phật giáo trong Pháp nạn năm 1963.
Chư tôn đức Phó Viện trưởng tham dự lễ khai mạc triển lãm

Chư tôn đức Phó Viện trưởng tham dự lễ khai mạc triển lãm

Tham dự khai mạc có các Phó Viện trưởng cùng lãnh đạo các khoa, giảng viên đang tham dự khóa huân tu và hơn 1.000 Tăng, Ni sinh tu học nội trú và các Phật tử

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng toạ Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện cho biết, triển lãm có 3 nội dung chính: Các hiện vật của Bồ-tát Thích Quảng Đức được lưu giữ tại tổ đình Sắc tứ Long Sơn (tỉnh Khánh Hòa) và tổ đình Quán Thế Âm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM); Tư liệu báo chí Phật giáo năm 1963 với chủ đề “Kết nên một đài sen” do Báo Giác Ngộ kết hợp với Thư viện Huệ Quang và Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM thực hiện và các tranh, ảnh nghệ thuật do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP.HCM và tỉnh Khánh Hòa gửi đến trưng bày.

Hòa thượng Thích Tâm Đức ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tâm Đức ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Học viện cảm ơn những tác giả đã có những đóng góp, các tự viện, cơ quan và cá nhân đã hỗ trợ cung cấp tư liệu, hình ảnh để trưng bày giúp cho các thế hệ Tăng Ni và người thưởng lãm có thể hiểu hơn về năm tháng đấu tranh bằng tinh thần bất bạo động thể hiện trọn vẹn ý nghĩa Bi-Trí-Dũng của người con Phật.

Tiếp theo, chư tôn đức cùng tiến ra tiền sảnh để cắt băng khai mạc triển lãm. Tại đây, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đã giới thiệu về những tư liệu báo chí năm 1963.

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu về tư liệu báo chí tại buổi triển lãm

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu về tư liệu báo chí tại buổi triển lãm

Theo Thượng tọa Thích Tâm Hải, với chức năng đặc thù và tính đồng đại, báo chí ghi nhận diễn tiến của các sự kiện một cách sinh động nhất, đó chính là nguồn tiếp cận để nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử, những biến cố đã xảy ra trong quá khứ.

Theo đó, buổi triển lãm có gần 100 hiện vật ấn phẩm báo chí, tư liệu hình ảnh liên quan đến cuộc vận động của Phật giáo năm 1963 đòi chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi chính sách bình đẳng tôn giáo và đỉnh cao là sự kiện vị pháp thiêu thân của Bồ-tát Thích Quảng Đức tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám); các bức ảnh chụp, tranh vẽ sơn dầu do các nghệ nhân, nhiếp ảnh gia thực hiện được trưng bày tại tiền sảnh của đại giảng đường Minh Châu trong thời gian diễn ra Hội thảo.

Tăng, Ni tìm hiểu các tư liệu báo chí về Pháp nạn năm 1963

Tăng, Ni tìm hiểu các tư liệu báo chí về Pháp nạn năm 1963

Những hình ảnh xúc động về phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo năm 1963

Những hình ảnh xúc động về phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo năm 1963

Những di vật của Bồ-tát Thích Quảng Đức sử dụng lúc sinh tiền còn lưu giữ được trưng bày tại triển lãm

Những di vật của Bồ-tát Thích Quảng Đức sử dụng lúc sinh tiền còn lưu giữ được trưng bày tại triển lãm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày