5 suất học bổng bán phần cho Tăng Ni du học Sri Lanka

GNO - Theo ĐĐ.Thích Đồng Tâm, giảng viên khoa Pali và Phật học - Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka, chương trình học bổng Lotus Dhama dành cho tu sĩ Phật giáo Việt Nam theo học các chương trình Thạc sĩ tại Sri Lanka niên khóa 2019 - 2020 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 22-3 đến 1-8-2019.

40644308_1944582758920750_5404564576433864704_n.jpg
Tăng Ni sinh VN du học tại Sri Lanka hòa nhập với văn hóa Phật giáo tại đảo quốc này - Ảnh: Mây

Theo đó, sẽ có 5 suất, bao gồm: 100% học phí Thạc sĩ Phật học - chương trình MA 1 năm (không bao gồm phí visa, vé máy bay khứ hồi, tiền ăn ở, tiền sách vở) - chỉ dành cho Tăng Ni với thời gian học toàn thời gian 12 tháng.

Ứng viên là Tăng Ni Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, tốt nghiệp cử nhân Phật học trong hoặc ngoài nước (những vị đã có 1 văn bằng Thạc sĩ thế học hoặc Phật học đều không được chấp nhận dự tuyển); có bằng cấp phù hợp theo yêu cầu của các khóa học lựa chọn tại các trường lựa chọn; tiếng Anh tốt đủ đáp ứng yêu cầu khóa học (nếu có văn bằng tiếng Anh sẽ là một lợi thế khi xét duyệt); cam kết đóng góp, phụng sự cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học.

Hồ sơ gồm CV tiếng Anh (tối đa 2 trang), Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có), Photocopy hộ chiếu, giấy chứng nhận Tăng Ni (hoặc giấy chứng nhận thọ giới), Bản sao công chứng bằng cấp và bảng điểm chương trình Cử nhân Học  viện Phật giáo Việt Nam (Hà Nội, Huế, TP.HCM) hoặc trường Đại học ở nước ngoài, Viết 1 bài luận bằng tiếng Anh (tối đa 2 trang) trình bày nguyện vọng, kế hoạch tu học và đóng góp cho Phật giáo Việt Nam trong tương lai.

Tất cả hồ sơ nộp gửi đính kèm trong 1 email (không nén Zip file) gửi về địa chỉ: nguyenkhactin@yahoo.com với tiêu đề: HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG LOTUS DHAMMA.

Được biết, những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được hẹn phỏng vấn trực tiếp (phỏng vấn tiếng Anh) với thầy Tổng điều phối Thích Đồng Tâm - phụ trách chương trình học bổng.

Kết quả trúng tuyển được công bố vào ngày 1-9-2019. Nếu trúng tuyển, ứng viên có quyền tùy chọn một trong năm trường mình yêu thích bao gồm: 1 - Kenlaniya University, 2 - Buddhist and Pali University (BPU), 3 - Sri Jayewardenepura University, 4 - Nagananda University, 5 - University of Colombo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Thiện Pháp thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày