5 thực phẩm giúp giải cảm nhanh

GNO - Mỗi năm chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ đã có đến một tỉ lượt người mắc bệnh cảm lạnh.

Dưới đây là các thực phẩm được các chuyên gia khuyên dùng để giúp cơ thể đánh bại cảm lạnh nhanh chóng:

1 - Sữa và các thực phẩm giàu vitamin D

Các thực phẩm giàu vitamin D như sữa và các loại bột ngũ cốc có bổ sung vitamin D giúp cơ thể đánh bại cảm lạnh. Theo một nghiên cứu do Bệnh viện đa khoa Bang Massachusetts thực hiện năm 2009, nhiều người bị cảm lạnh là do thiếu vitamin D.

Các thực phẩm có hàm lượng vitamin D cao cũng giúp thúc đẩy trạng thái tinh thần trong mùa cảm lạnh, các nhà nghiên cứu Đại học Loyala chia sẻ.

cu-cai-do.jpg


Củ cải đỏ

2 - Củ cải đỏ và các thực phẩm giàu vitamin A

Vitamin A quan trọng và cần thiết cho cơ thể. Theo Đại học Y khoa Harvard, vitamin A đóng vai trò quan trọng để có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Khi bị cảm lạnh, bạn nên ăn những thực phẩm giàu vitamin A như: khoai lang, củ cải đỏ, rau bó xôi, bí đỏ…

3 - Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giúp thúc đẩy sức đề kháng, kể cả trong những ngày đề kháng yếu do bị bệnh. Trà xanh cũng giúp làm dịu các triệu chứng của cảm, đặc biệt là đau họng.

Thay vì uống trà xanh nóng, bạn có thể làm mát trà xanh rồi uống vì hàm lượng các chất chống oxy hóa khi trà xanh được làm lạnh sẽ cao hơn so với khi uống nóng.

4 - Tỏi

Có thể ngăn ngừa cảm lạnh bằng cách ăn tỏi thường xuyên. Trong tỏi có hợp chất thúc đẩy miễn dịch allicin, nên hãy ăn nhiều tỏi khi bị cảm lạnh để rút ngắn thời gian nằm bệnh.

5 - Quả việt quất

Các nhà nghiên cứu Đại học Cornell cho rằng quả việt quất chứa chất chống oxy hóa hơn bất kỳ loại trái cây tươi nào và giúp đánh bại nghẹt mũi, hắt hơi. Có thể ăn tươi, cho vào sữa chua hoặc món rau trộn, ngũ cốc để tăng cường thêm vitamin D cho cơ thể.

Huệ Trần (theo Reader’s Digest)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày