8 tấn nông sản từ TP.Đà Lạt được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Các chiến sĩ trong Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Lạt cùng nhau vận chuyển nông sản ra xe
Các chiến sĩ trong Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Lạt cùng nhau vận chuyển nông sản ra xe
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưa ngày 29-7, chuyến hàng 8 tấn rau, củ, quả của Phật giáo TP.Đà Lạt phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Lạt đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP.HCM, nơi đang ngày đêm tích cực điều trị các bệnh nhân SARS-CoV-2.

Đây là chuyến hàng do Ban Từ thiện Phật giáo TP.Đà Lạt cùng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Lạt tổ chức quyên góp, thu hoạch và vận chuyển.

Đại đức Thích Vạn Trí, Ni sư Thích nữ Hạnh Nhẫn và cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Lạt tại chùa Tâm Ấn

Đại đức Thích Vạn Trí, Ni sư Thích nữ Hạnh Nhẫn và cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Lạt tại chùa Tâm Ấn

Tại chùa Tâm Ấn (phường 2, TP.Đà Lạt) - nơi tập kết các mặt hàng nông sản, Đại đức Thích Vạn Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt; Ni sư Thích nữ Hạnh Nhẫn, Trưởng ban Từ thiện Phật giáo TP.Đà Lạt, Trung tá Nguyễn Mạnh Thưởng, Chính trị viên phó đã có mặt để điều động chư Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử cùng các cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Lạt đóng gói, vận chuyển hàng hóa lên xe.

Các mặt hàng nông sản được tập kết tại chùa Tâm Ấn

Các mặt hàng nông sản được tập kết tại chùa Tâm Ấn

Mặc dù thời tiết giá lạnh, mưa gió nhưng tất cả mọi người đều không quản ngại, tích cực làm việc để chuyến số lượng lớn rau, củ, quả tươi đến với người dân TP.HCM trong thời gian sớm nhất.

Miệt mài trong đêm mưa lạnh của Đà Lạt để chuyến hàng về kịp với người dân thành phố

Miệt mài trong đêm mưa lạnh của Đà Lạt để chuyến hàng về kịp với người dân thành phố

Được biết, tính đến nay, Phật giáo TP.Đà Lạt đã chuyển trên 160 tấn nông sản hỗ trợ cho người dân vùng dịch Covid-19. Hiện nguồn nông sản tại TP.Đà Lạt đang ngày càng khan hiếm nhưng Ni sư Thích nữ Hạnh Nhẫn vẫn tiếp tục kêu gọi những tấm lòng thiện nguyện chung tay đóng góp lương thực, thực phẩm hỗ trợ về TP.HCM và các vùng lân cận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày