Ai đứng sau vụ tấn công Phật giáo ở Bangladesh?

GNO - Một ủy ban cao cấp của Chính phủ đã cáo buộc các nhà hoạt động của Awami League cùng với phe đối lập BNP và đảng Jamaat-e-Islami (JI) có liên quan đến các cuộc tấn công vào các ngôi chùa Phật giáo và các nhà dân địa phương ở phía đông nam Bangladesh hồi cuối tháng trước.

Điều tra cho biết ủy ban của Chính phủ đã xác định 205 người đứng sau vụ tấn công ngày 29 và 30-9 ở Ramu và các khu vực lân cận.

bangladesh 2.jpg

Một chú tiểu bên đống đổ nát, hoang tàn sau vụ bạo động

"Hầu hết trong số họ (205 nghi phạm) là lãnh đạo địa phương và các nhà hoạt động của Jamaat, BNP và Awami League", tờ Prothom Alo cho biết.

Báo cáo cho biết cuộc tấn công vào đêm đó đã được chuẩn bị trước bởi một cuộc họp bí mật tại nơi cư trú của nhà lãnh đạo JI, Tofail Ahmed.

Bản báo cáo cũng cáo buộc chính quyền địa phương và cảnh sát đã thất bại trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công.

Các cuộc điều tra cho thấy các cuộc tấn công được thực hiện nhằm làm mất ổn định đất nước và làm lu mờ hình ảnh của Bangladesh trước thế giới và các nước láng giềng trong đó Phật tử chiếm đa số như Myanmar, Sri Lanka và Trung Quốc.

Tòa án tối cao Bangladesh hôm 19-10 yêu cầu một lời giải thích từ Chính phủ với thái độ "không hành động" trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công.

Thủ tướng Sheikh Hasina đã ra lệnh ngay lập tức trừng phạt nghiêm túc các thủ phạm.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã phân bổ tiền mặt cho những người bị thiệt hại và hứa sẽ xây dựng lại các chùa chiền và nhà ở bằng nguồn quỹ của Chính phủ.

Văn Công Hưng (Theo PTI)

----------

Tin, bài liên quan: Chư Tăng biểu tình phản đối bạo lực ll Nhạy cảm tôn giáo không thể là lý do cho bạo lực ll Chính phủ Bangladesh thực thi công lý ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày