Ấn Độ: Đóng cửa các địa danh Phật giáo ở Kushinagar

GNO - Một số địa điểm hành hương Phật giáo nổi tiếng ở quận Kushinagar, miền đông bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã thông báo dừng đón khách tham quan đến ngày 31-3 do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

thap dai niet ban.jpg

Tháp Đại Niết-bàn, một trong những điểm đến Phật giáo thu hút khách du lịch thế giới tại Ấn Độ

Kushinagar, nơi Đức Phật nhập Niết-bàn là một trong những điểm đến hành hương quan trọng nhất của Phật tử thế giới tại Ấn Độ.

Hiện tại, nhiều ngôi chùa Phật giáo tại khu vực này đã đóng cửa; trong đó có tháp Đại Niết-bàn Mahaparinirvan, nổi tiếng với tôn tượng Đức Phật nhập Niết-bàn có chiều dài 1,6m.

Ngoài ra, hai ngôi chùa khác cũng ngưng đón khách tham quan là chùa Matha Kunwar có tượng Phật cao 3m và tháp Ramabhar - nơi lưu giữ xá-lợi của Đức Phật.

Theo thống kê, có hàng ngàn du khách và người hành hương từ các quốc gia Phật giáo đến thăm viếng và chiêm bái tại các ngôi chùa ở quận Kushinagar. Nơi này đón nhận lượng khách du lịch nhiều nhất trong thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 7 hằng năm. Khách hành hương chủ yếu đến từ Myanmar, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Văn Công Hưng
(theo Hindustan Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày