Ấn Độ: Nhật Bản hỗ trợ vốn để phát triển các tuyến hành hương Phật giáo

Ấn Độ: Nhật Bản hỗ trợ vốn để phát triển các tuyến hành hương Phật giáo
Giác Ngộ - Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng ý cho vay vốn để phát triển cơ sở hạ tầng kết nối các Thánh tích Phật giáo tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Dự án này là một phần trong dự án “Nâng cấp các tuyến hành hương Phật giáo tại Uttar Pradesh”.

JICA hỗ trợ khoản tiền cho vay thông qua Hiệp hội Bộ Du lịch. Giai đoạn đầu sẽ chi 4 tỷ rupees cho việc xây dựng 74km đường lộ liên thông Sarnath (ở Varanasi ) với Kapilavastu (biên giới Uttar Pradesh - Nepal ), và Shravasti, Sankisa (ở Farukkhabad).

Bên cạnh việc kiến thiết đường sá, dự án cũng có phần xây dựng hệ thống thoát nước mưa ở Kushinagar và Shravasti, mở rộng và nâng cấp các khu thánh tích, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc phát triển du lịch.

Ông P.K. Singh, Giám đốc bổ sung Sở Du lịch Uttar Pradesh, cho biết: “Đây là một trong những dự án lớn nhất khởi đầu ở Uttar Pradesh cho sự phát triển các tuyến hành hương Phật giáo.Vì giao thông là vấn nạn chính của những vùng này nên chúng tôi quyết định xây dựng hệ thống cầu đường ở giai đoạn đầu tiên. Sau khi hoàn thành đoạn đường 74km, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Hai dự án này chắc chắn sẽ là nguồn thúc đẩy chính cho sự phát triển của ngành du lịch nơi đây”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày