Ấn Độ: Tu viện Gyuto tổ chức hội thảo để bảo vệ môi trường

Ấn Độ: Tu viện Gyuto tổ chức hội thảo để bảo vệ môi trường
Từ ngày 03 -08 tháng 10, tại tu viện Gyuto ở Dharamsala, Ấn Độ, các nhà đại diện từ 33 tu viện thuộc thiền phái Kagyu và các tu viện ở Ấn Độ, Nepal, Bhutan đã tham gia cùng với các nhà môi trường và giới nghiên cứu để thảo luận phương hướng bảo vệ môi trường.

Đây là lần thứ II, đức Lạt-ma Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje XVII tổ chức hội thảo về việc bảo vệ môi trường tại tu viện. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Kalon Paljor Tsering nhấn mạnh về những ảnh hưởng bất lợi do môi trường gây ra là do tiến trình xử lý nguyên liệu và thiếu sự quan tâm của con người. Vấn đề môi trường xấu đi và vấn đề sức khỏe của con người là do chất thải độc hại như mưa a-xít, nước và không khí bị ô nhiễm gây ra.

Đồng thời, ông Kalon đã ca ngợi những nỗ lực của Lạt-ma Gyalwang Karmapa về việc nâng cao ý thức và khởi xướng phong trào bảo vệ môi trường. Ông cũng hi vọng rằng phong trào này ngày càng phát triển vững mạnh và được truyền bá khắp nơi trên thế giới.

India 1.jpg

Đức Lạt-ma Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje XVII (giữa) đang chủ trì hội nghị tại tu viện Gyuto ở Dharamsala, Ấn Độ

Trong bài phát biểu, Lạt-ma Gyalwang Karmapa nhấn mạnh điều cần thiết cho giải pháp là mọi người phải biết phối hợp và nhất quán trong việc bảo vệ môi sinh. Ông nói: “Từ lâu, con người đã có thái độ thờ ơ và thiếu quan tâm đến môi trường. Nếu chúng ta cứ tiếp tục hành động như thế thì sẽ có mối hiểm họa sẽ xảy ra, đến lúc đó chúng ta không nào cứu vãn nổi.”

Ông Sanjeep Pradhan, đến từ Quỹ Quốc tế Bảo tồn Động vật Hoang dã ở Ấn Độ, kêu gọi mọi người nên bảo vệ rừng, ông giải thích tầm quan trọng của rừng và cây xanh… Tiến sĩ Anjan Kumar Kalia đã trình bày tường tận và đầy đủ về việc quản lý chất thải. Những vấn đề quan trọng khác như việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật hoang dã và những ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu vào khu vực Tây Tạng cũng được các nhà môi trường học và giới nghiên cứu danh tiếng đưa ra thảo luận.

Ngoài ra, các thành viên đại diện các tu viện trình bày về những hoạt động mà họ thực hiện dưới sự chỉ đạo của thiền phái Kagyu như trồn

india 2.jpg

Các tham dự viên chụp hình lưu niệm

g cây xanh, tái chế vật liệu phế thải bằng nhựa…Cuối cùng, Lạt-ma Gyalwang Karmapa quyết định thành lập một website để theo dõi các hoạt động bảo vệ môi trường của thiền phái Kagyu và trình bày chi tiết về công việc bảo vệ môi trường cũng như sự phát triển của các tu viện của thiền phái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Từ bi

Kinh Từ bi

GNO - Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc/ Và ước mong sống với an lành/ Phải tài năng ngay thẳng công minh/ Nghe lời phải dịu hiền khiêm tốn...
Một lòng niệm Phật

Một lòng niệm Phật

GNO - Tôi đang tu tập theo pháp môn Niệm Phật. Vì chỗ làm cách xa nhà nên mỗi sáng trước khi đi làm tôi chỉ thắp nhang lên bàn thờ Phật, rồi trong lúc lái xe tôi niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tối về trước khi ngủ tôi niệm Phật trước bàn thờ thêm 30 phút nữa. Không biết tôi tu niệm như vậy đã đúng chưa?
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có khao khát được trở thành con người tự do, nhưng chúng ta lại chưa một lần dám cởi bỏ những trói buộc. Ai cũng mong muốn chinh phục đỉnh cao nhưng chúng ta lại cứ mãi đứng dưới chân đỉnh mà ngắm nhìn lên rồi trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ngũ giới nền tảng của đạo đức học Phật giáo

NSGN - Giới là một trong ba chi phần của Tam vô lậu học và cũng chính là đạo đức Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã thiết lập cho chúng đệ tử của Ngài. Và giới được chia ra thành nhiều học giới khác nhau. Nhưng chính yếu vẫn là hai phần học giới căn bản là giới cho người tại gia và giới cho người xuất gia.

Thông tin hàng ngày