An Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII đã sẵn sàng

Công tác thiết trí hội trường Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An GIang vào sáng 19-4 đã hoàn tất
Công tác thiết trí hội trường Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An GIang vào sáng 19-4 đã hoàn tất
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-4, tại chùa Bình An (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Giác Ngộ tại An Giang, cờ, pano, biểu ngữ, cổng chào mừng đại hội đã được thiết trí tại các trục đường chính, đặc biệt là con đường nối dài từ Văn phòng Ban Trị sự chùa Quảng Đức đến chùa Bình An - nơi diễn ra đại hội.

Phật giáo tỉnh An Giang sẵn sàng chào đón đại biểu về tham dự đại hội

Phật giáo tỉnh An Giang sẵn sàng chào đón đại biểu về tham dự đại hội

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang cho biết hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn thiện. Tất cả đều đã sẵn sàng cho chương trình đại hội vào sáng mai.

Đúng 7 giờ sẽ diễn ra phiên trù bị. Sau đó, 8 giờ sẽ chính thức khai mạc đại hội. Đây là đơn vị Giáo hội tỉnh đầu tiên tổ chức phiên trù bị và đại hội chính thức trong một buổi sáng.

Văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành

Văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành

Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội tích cực hoàn thành trách nhiệm được giao, từ việc trang trí hội trường, văn kiện đại hội, cho đến nơi cung đón, lưu trú của chư Tăng Ni cùng các đại biểu tham dự đều đã được chu toàn.

Theo dự kiến, đại hội sẽ đón tiếp 150 đại biểu tham dự.

Hình ảnh không khí chuẩn bị đại hội do phóng viên Giác Ngộ đang có mặt tại An Giang ghi nhận được:

Chùa Bình An (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), nơi diễn ra Đại đội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Chùa Bình An (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), nơi diễn ra Đại đội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Dự kiến đại hội sẽ đón tiếp 150 đại biểu tham dự
Dự kiến đại hội sẽ đón tiếp 150 đại biểu tham dự
Ban Tổ chức thiết trí cờ trên các tuyến đường chào mừng đại biểu về tham dự đại hội

Ban Tổ chức thiết trí cờ trên các tuyến đường chào mừng đại biểu về tham dự đại hội

Không khí hân hoan chào mừng đại hội
Không khí hân hoan chào mừng đại hội
Các chùa trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đồng loạt treo cờ, biểu ngữ chào mừng

Các chùa trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đồng loạt treo cờ, biểu ngữ chào mừng

Các chùa treo biểu ngữ chào mừng đại hội
Các chùa treo biểu ngữ chào mừng đại hội
Chùa Quảng Tế chào mừng đại hội
Chùa Quảng Tế chào mừng đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày