An Giang: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học

Chư tôn đức chứng minh, tham dự
Chư tôn đức chứng minh, tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-8, tại chùa Bình An (TP.Long Xuyên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì lần thứ 25 dành cho chư Tăng Ni trên địa bàn và lễ tốt nghiệp khóa IV, khai giảng khóa V cho Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Chau Sưng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương; chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn Trường Trung cấp Phật học tỉnh và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tham dự.

Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự

Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự

Đại diện chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện các cơ quan tỉnh, TP.Long Xuyên và phường Mỹ Bình sở tại.

Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2022, Hòa thượng Thích Thiện Thống cho biết: “Tự viện là tế bào của Giáo hội, có một vị trí đặc biệt trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống Phật giáo, nhất là trong điều kiện phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực của Tổ quốc Việt Nam và GHPGVN. Khóa bồi dưỡng trụ trì đã trở thành truyền thống của Phật giáo tỉnh nhà, chính việc thường xuyên được cập nhật những chủ trương, đường hướng của Đảng, Nhà nước; chủ trương, đường hướng của GHPGVN, do đó các hoạt động Phật sự tại tự viện đều đúng quy định của giáo pháp, giới luật Phật chế, Hiến chương GHPGVN, pháp luật Nhà nước”.

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc

Hòa thượng cho biết thêm, việc tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì mang ý nghĩa rất quan trọng và Trường Trung cấp Phật học chiêu sinh khóa V là tiền đề phát triển Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian sắp tới.

Đại đức Thích Bửu Ngọc, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã trình bày báo cáo công tác tổ chức chương trình học và giảng dạy của lớp Trung cấp Phật học khóa IV và công tác tuyển sinh, khai giảng khóa V.

Theo đó, số lượng tốt nghiệp khóa IV có 35 Tăng Ni sinh; số lượng đủ điều kiện tham dự khóa V có 46 Tăng Ni sinh. Ngày 5-9, Tăng Ni sinh khóa V sẽ chính thức bắt đầu môn học đầu tiên.

Đại đức Thích Bửu Ngọc trình bày báo cáo

Đại đức Thích Bửu Ngọc trình bày báo cáo

Đối với khóa bồi dưỡng trụ trì sẽ được diễn ra trong 4 ngày từ ngày 27 đến 30-8 với 8 buổi học. Trong đó có 3 buổi học do chư tôn đức Trung ương Giáo hội hướng dẫn, 1 buổi học do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang triển khai và 4 buổi báo cáo chuyên đề lần lượt của Công an, Ban Tôn giáo, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã trao Bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn của Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang; tặng Bằng khen đến các cá nhân Tăng Ni sinh đạt được thành tích cao và hạnh kiểm tốt trong khóa học.

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức trong Ban Giảng huấn

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức trong Ban Giảng huấn

Đại diện Tăng Ni sinh, dâng lời tác bạch tri ân chư tôn đức và bày tỏ ý chí khát khao nỗ lực học tập, rèn luyện đạo hạnh để trở thành những Tăng Ni có tài, có đức, phục vụ đạo pháp trong tương lai.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ghi nhận và tán thán chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, đặc biệt là với sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Thiện Thống. Tại nhiệm kỳ này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã kế thừa và phát huy những thành tựu Phật sự rất tích cực. Sau đại hội, Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại Giới đàn Thiện Chơn; nay tiếp tục khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì đã cho thấy sự quan tâm đến công tác Tăng sự, Giáo dục... và nỗ lực xây dựng Phật giáo tỉnh nhà phát triển vững mạnh.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng nhắn gửi đến tất cả các Tăng Ni trụ trì về trách nhiệm và bổn phận của mình đối với sự bảo tồn, giữ gìn di sản của Giáo hội. Qua đó, trụ trì là một vị đại diện cho Giáo hội quản lý tự viện, cần phải trao dồi những kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, thích ứng với xã hội hiện đại để dung hòa làm đạo. Dù xưa hay nay, vị trụ trì cần phải giữ gìn tinh chuyên giới luật, rèn luyện thân tâm, là một người đầy đủ giới đức thì mới có thể trang nghiêm ngôi Tam bảo, hướng dẫn Phật tử và xây dựng phát triển đạo tràng tu học.

Sách tấn Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang, Hòa thượng nhấn mạnh: “Cốt lõi của Đạo Phật là trí tuệ, nền tảng của Phật giáo là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, làm lẽ sống. Mỗi Tăng Ni cần phải lấy giới luật làm thước đo; nuôi dưỡng tâm từ, bi, hỷ, xả để làm lợi ích cho mình và cho người. Với ba năm ngồi trên ghế nhà trường, sẽ là nền tảng để mai sau tiến lên các học vị khác cao hơn và trang bị cho mình một tư lương vững chãi trên đường đạo”.

Hòa thượng Thích Huệ Thông chia sẻ tại buổi học đầu tiên

Hòa thượng Thích Huệ Thông chia sẻ tại buổi học đầu tiên

Thượng toạ Thích Viên Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh phát biểu cảm tạ.

Sau buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã có buổi chia sẻ đầu tiên đến Tăng Ni tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2022.

Tặng hoa chúc mừng

Tặng hoa chúc mừng

Thượng tọa Thích Viên Quang, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh trao bằng tốt nghiệp

Thượng tọa Thích Viên Quang, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh trao bằng tốt nghiệp

Tăng sinh khóa IV nhận bằng tốt nghiệp

Tăng sinh khóa IV nhận bằng tốt nghiệp

Tuyên dương công đức chư tôn đức Ban Giám hiêu, Ban Giảng huấn Trường Trung cấp Phật học

Tuyên dương công đức chư tôn đức Ban Giám hiêu, Ban Giảng huấn Trường Trung cấp Phật học

Khen thưởng Tăng Ni sinh đạt thành tích xuất sắc trong khóa học

Khen thưởng Tăng Ni sinh đạt thành tích xuất sắc trong khóa học

Đại diện Tăng Ni sinh dâng lời tri ân

Đại diện Tăng Ni sinh dâng lời tri ân

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ

Tăng Ni trụ trì các tự viện tham dự

Tăng Ni trụ trì các tự viện tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày