Theo đó, sáng ngày 10-3, tại Văn phòng 1 - chùa Tam Bảo (phường Rạch Giá), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Tham dự có chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức phụ trách các địa phương cùng đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh.
![]() |
Hòa thượng Thích Thiện Thống chủ trì phiên họp Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự - chùa Tam Bảo (P.Rạch Giá) |
Tại phiên họp, sau khi lắng nghe các báo cáo và thảo luận, chư tôn đức đã biểu quyết thống nhất nhiều nội dung quan trọng.
Trong đó, trọng tâm là việc thông qua phương án khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, đồng thời phác thảo kế hoạch tổ chức công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến vào ngày 7, 8-5-2026.
Sáng ngày 20-3, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp thường lệ Tăng sự khu vực Văn phòng 1 tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (P.Vĩnh Thông).
Phiên họp do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang chủ trì.
![]() |
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chủ trì phiên họp chư Tăng Ni khu vực Văn phòng 1 tỉnh An Giang |
Mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phát biểu ghi nhận đánh giá cao tinh thần tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các tự viện, đảm bảo sự trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm. Đại chúng cũng được lắng nghe triển khai Thông tư số 34/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026).
Phiên họp đã dành nhiều thời gian để triển khai thông tin về Đại giới đàn mang tôn hiệu Phi Lai - Chí Thiền. Theo kế hoạch được thông qua, Đại giới đàn sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30-3 đến 3-4-2026 (nhằm ngày 12 đến 16-2 -Bính Ngọ).
![]() |
Quảng cảnh phiên họp Tăng sự khu vực Văn phòng 1 tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu |
Lễ khai mạc Đại giới đàn sẽ diễn ra tại chùa Phi Lai (P.Chi Lăng); các điểm truyền giới được phân bổ cụ thể: chùa Phi Lai là điểm truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo và đàn Chánh pháp yết-ma Tỳ-kheo-ni; chùa Tây An (P.Vĩnh Tế) là điểm truyền giới cho giới tử Sa-di; chùa Phước Lâm (P.Tịnh Biên) là điểm truyền giới cho giới tử Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na và đàn Bổn pháp yết-ma Tỳ-kheo-ni.



