GNO - Bên cạnh ý nghĩa vọng hướng về Vu lan, với niềm tri ân và báo ân, gợi nhắc mỗi người về hiếu hạnh, Liễu Quán số 36 còn mang đến chuyên đề về những ngôi cổ tự tại vùng lưu vực sông Bạch Yến, TP.Huế.
Sông Bạch Yến là một trong số những chi lưu tách ra từ thượng nguồn sông Hương, chảy qua các ngôi làng cổ như Trúc Lâm, Lựu Bảo, An Hòa thượng, An Ninh thượng,… Tại đây còn hiện diện những ngôi chùa với tuổi đời xấp xỉ 300 năm, từng được xếp vào hàng quan tự đặc biệt, giữ vai trò trọng yếu của Phật giáo Thuận Hóa - Phú Xuân một thời.
Cùng với tuổi đời đáng kính, các ngôi cổ tự này hiện còn lưu giữ hệ thống di sản và tư liệu Hán Nôm Phật giáo quý giá, với niên đại trải dài từ nửa cuối thế kỷ XVII đến nửa cuối thế kỷ XX. Với việc tiếp cận và khảo sát các nguồn tư liệu, di sản này, hậu thế có cơ hội hiểu thêm nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của Phật giáo Huế trong chiều dài lịch sử.
 |
Bìa ấn phẩm Liễu Quán số 36, phát hành mùa Vu lan Phật lịch 2569 |
Ấn phẩm Liễu Quán số 36 có sự góp mặt của các cây bút tên tuổi, chư tôn đức, các nhà nghiên cứu, học giả uy tín ở Cố đô như: Thích Chúc Tín, Thích Không Nhiên, Thích nữ Huyền Tâm, Cao Huy Hóa, Võ Vinh Quang, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Thọ Quốc,…