Ấn tượng linh vật rồng Tết Giáp Thìn ở Đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc

Linh vật rồng Tết năm Giáp Thìn chào đón năm mới tại Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: VnExpress
Linh vật rồng Tết năm Giáp Thìn chào đón năm mới tại Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: VnExpress
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đón Xuân Giáp Thìn - 2024, Đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1) đã rực rỡ, sinh động với nhiều linh vật rồng khổng lồ và nhiều đại cảnh, tiểu cảnh được hình thành đẹp mắt, sẵn sàng cho ngày khai mạc chính thức.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thiện cơ bản sau gần 1 tháng khẩn trương thi công, để kịp đón Tết thứ 21 với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, cung đường hoa dài khoảng 700 m.

Tết Giáp Thìn - 2024 ở Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay nổi bật là cặp linh vật rồng (tượng trưng cho năm Thìn) ở đầu đường Nguyễn Huệ, gần UBND TP.HCM với hình tượng lưỡng long triều liên uốn lượn đẹp mắt, tạo điểm nhấn rất ấn tượng. Đây là con rồng được thiết trí dài khoảng 120 m, thân rồng nhiều màu sắc, cao hơn 10 m, quần lượng trên cao tạo thành mái vòm rất đẹp, du khách sẽ đi thưởng ngoạn bên dưới.

Rồng uốn lượn tạo thành mái vòm đẹp mắt - Ảnh: VnExpress

Rồng uốn lượn tạo thành mái vòm đẹp mắt - Ảnh: VnExpress

Các linh vật rồng được nhà thiết kết lấy ý tưởng từ các đặc điểm rồng của thời Lý, Trần, Nguyễn, thể hiện ở các dáng vẻ sự dũng mảnh với đầu rồng luôn hướng lên, mũi to, chóp mũi tròn, mắt lồi, miệng ngậm trân châu, thân uốn lượn hướng bay lên, đuôi xòe...

Điểm nhấn đặc biệt khác là con rồng trong đại cảnh “nhất đại thăng long” với chất liệu tạo hình linh vật từ mây tre, mành, quạt nan tạo sự gần gũi với môi trường thiên thiên.

Ngoài ra, đường hoa Nguyễn Huệ cũng hoàn thiện với đại cảnh thuyền rồng hoa xuân, cùng 99 chủng loại hoa với hơn 90.000 giỏ hoa, trong đó cây bồ đề mạ vàng cũng là nét chấm phá đặc biệt.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức phục vụ người dân TP.HCM và du khách từ 19 giờ ngày 28 tháng Chạp (7-2) đến 21 giờ mùng 5 Tết (14-2).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày