An vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (H.Hòn Đất)

Hòa thượng Chủ tịch cử hành sái tịnh tôn tượng Đức Phật Bổn Sư tại chánh điện chùa Phật Quang Phổ Chiếu
Hòa thượng Chủ tịch cử hành sái tịnh tôn tượng Đức Phật Bổn Sư tại chánh điện chùa Phật Quang Phổ Chiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã hiện diện tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (huyện Hòn Đất, Kiên Giang), chiều 14-11 thực hiện lễ kiết giới chánh điện và an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư.
Tôn tượng Đức Bổn Sư

Tôn tượng Đức Bổn Sư

Cùng chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, trụ trì chùa Phật Quang Phổ Chiếu.

Sau khi Thượng tọa Thích Thiện Thành đương vi sám chủ và chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức khai kinh bạch Phật, khai chuông bản. Sau đó là lễ kiết giới, an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư tại chánh điện theo nghi thức thiền môn do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chủ trì, cùng sự hộ niệm của chư Tăng và Phật tử hiện diện.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn

Buổi lễ được diễn ra thành tựu viện mãn, chùa Phật Quang Phổ Chiếu chính thức đi vào hoạt động sinh hoạt tu học.

Được biết, chùa Phật Quang Phổ Chiếu tọa lạc tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất khởi công xây dựng từ năm 2016 trên mảnh đất 2 hec-ta với nhiều hạng mục sử dụng, văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang cũng đặt tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày