An vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm và Địa Tạng

GNO - Theo đó, Niệm Phật đường Cự Lại (Thừa Thiên Huế) đã long trọng tổ chức lễ an vị  tôn tượng Đức Quán Thế Âm và Đức Địa Tạng Vương vào sáng 2-11-2012.

AnViTuongQuanTheAm_DiaTang (11).JPG

Chư tôn đức quang lâm buổi lễ - Ảnh: Minh Luật

Buổi lễ an vị được sự chứng minh của chư tôn đức lãnh đạo PG Thừa Thiên Huế, đại diện PG các huyện thị trong toàn tỉnh cũng như chính quyền địa phương và gần 500 đạo hữu Phật tử tham dự. 

Được biết, tôn tượng Đức Quán Thế Âm và ngài Địa Tạng, mỗi tượng cao 1,5m, nặng 2,75 tạ, kinh phí 200 triệu đồng do bà con Phật tử trong và ngoài nước phát tâm cúng dường.

AnViTuongQuanTheAm_DiaTang (17).JPG  AnViTuongQuanTheAm_DiaTang (20).JPG

Thánh tượng Đức Quán Thế Âm và Đức Địa Tạng Bồ-tát - Ảnh: M.Luật

Trước đó, các Phật tử ở trong và ngoài nước cũng đã phát tâm cúng dường tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát, tượng này được đặt trong khuôn viên chùa, là nơi chiêm bái của Phật tử gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày