[Ảnh] Đăng đàn chẩn tế và dâng lục cúng hoa đăng cầu siêu chư anh hùng, liệt sĩ theo nghi lễ Phật giáo Huế

Vũ điệu lục cúng hoa đăng - nét đẹp của Phật giáo cố đô - Ảnh: Phùng Anh Quốc/BGN
Vũ điệu lục cúng hoa đăng - nét đẹp của Phật giáo cố đô - Ảnh: Phùng Anh Quốc/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-5, tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), Ban Nghi lễ Phật giáo Huế đã đăng đàn chẩn tế và dâng lục cúng hoa đăng tại trai đàn cầu siêu chư anh hùng, liệt sĩ, những người đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hòa thượng Thích Giác Đạo cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức

Hòa thượng Thích Giác Đạo cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức

Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Huế chủ trì; cùng chư tôn đức Ban Kinh sư và các nhạc công trong đội nhã nhạc cung đình Huế thực hiện khóa lễ.

Sau khi dâng hương tham lễ Tam bảo, nhiễu ngũ phương đàn, chư tôn đức đã đăng bảo tọa và thực hiện nghi lễ Trung khoa Du-già theo truyền thống. Đặc biệt, trong khi thực hành nghi lễ, 24 chư tôn đức hóa thân thành chư thiên, mình mặc áo bá nạp, đầu đội mũ tỳ-lư để dâng lục cúng hoa đăng.

Vũ điệu dâng lục cúng hoa đăng cầu quốc thái dân an

Vũ điệu dâng lục cúng hoa đăng cầu quốc thái dân an

Lục cúng hoa đăng là điệu múa với mục đích dâng lên Tam bảo, cúng dường chư Phật, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, Đạo pháp trường tồn, âm siêu dương thái, chúng sanh an lạc.

Lễ đăng đàn chẩn tế và dâng lục cúng hoa đăng cầu siêu chư anh hùng, liệt sĩ theo nghi lễ Phật giáo Huế đã khép lại hoạt động tâm linh trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Ảnh: Tâm Quang
Ảnh: Tâm Quang
Ban Kinh sư Phật giáo Huế thực hiện nghi thức chẩn tế và lục cúng hoa đăng kết thúc chương trình nghi lễ tại Đại lễ Vesak 2025
Ban Kinh sư Phật giáo Huế thực hiện nghi thức chẩn tế và lục cúng hoa đăng kết thúc chương trình nghi lễ tại Đại lễ Vesak 2025

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày