[Ảnh] Hà Nội: Khai mạc Pháp hội Dược Sư truyền thống lần thứ XVIII tại chùa Bằng

Trang nghiêm khai mạc Pháp hội Dược Sư truyền thống tại chùa Bằng (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) vào sáng 13-11
Trang nghiêm khai mạc Pháp hội Dược Sư truyền thống tại chùa Bằng (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) vào sáng 13-11
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-11, tại chùa Bằng - Linh Tiên tự (phố Bằng Liệt, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã khai mạc Pháp hội Dược Sư truyền thống lần thứ XVIII năm 2023.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Bằng phát biểu trong buổi khai mạc
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Bằng phát biểu trong buổi khai mạc

Pháp hội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Bằng tổ chức với sự tham dự của chư Tăng bổn tự và đông đảo Phật tử gần xa.

Pháp hội Dược Sư sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 13 đến 19-11 (mùng 1 đến mùng 7-10-Quý Mão). Theo chương trình, mỗi ngày, các đạo tràng sẽ luân phiên trì tụng kinh Dược Sư 4 thời: sáng, trưa, chiều và tối. Bên cạnh đó, vào lúc 8 giờ sáng các ngày, chư tôn đức sẽ quang lâm thuyết giảng cho đại chúng về nội dung, ý nghĩa cũng như lợi ích của việc tu tập theo kinh Dược Sư.

Hòa thượng Thích Huệ Phước thuyết pháp
Hòa thượng Thích Huệ Phước thuyết pháp

Trong buổi khai pháp đầu tiên, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư đã quang lâm và có thời pháp thoại với chủ đề "Ý nghĩa của việc tu tập theo 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư". Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh, người Phật tử niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, nghe chư Tăng Ni giảng pháp để nương theo hạnh nguyện trí tuệ và từ bi của Đức Phật Dược Sư ứng dụng vào cuộc sống để có được niềm an vui, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ lễ trong thời kinh Dược Sư đầu tiên
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ lễ trong thời kinh Dược Sư đầu tiên

Sau thời pháp thoại, đại chúng đã tụng thời kinh Dược Sư đầu tiên dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tăng bổn tự.

Buổi trưa, toàn thể đại chúng cùng thực hiện nghi thức cúng Quá đường, dùng cơm chay trong chánh niệm.

Đại chúng cúng Quá đường
Đại chúng cúng Quá đường

Chiều và tối cùng ngày, đại chúng tiếp tục trì tụng kinh Dược Sư, nguyện cầu thế giới hòa bình, Phật pháp xương long, nhân dân an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Pháp hội Dược Sư truyền thống tại chùa Bằng diễn ra từ ngày 13 đến 19-11 (mùng 1 đến mùng 7-10-Quý Mão)
Pháp hội Dược Sư truyền thống tại chùa Bằng diễn ra từ ngày 13 đến 19-11 (mùng 1 đến mùng 7-10-Quý Mão)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày