Pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Phước Ân (H.Bình Chánh)

Đàn tràng Dược Sư thất châu trang nghiêm, thanh tịnh tại chùa Phước Ân (H.Bình Chánh, TP.HCM)
Đàn tràng Dược Sư thất châu trang nghiêm, thanh tịnh tại chùa Phước Ân (H.Bình Chánh, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-2, chùa Phước Ân (H.Bình Chánh) đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư thất châu cầu quốc thái dân an nhân dịp đầu năm Quý Mão.

Mở đầu buổi lễ, đại chúng cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện. Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình, trụ trì chùa Phước Ân đã niêm hương bạch Phật, lễ bái Tam bảo.

Thượng tọa Thích Thông Đức, Phó ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, sám chủ, đã cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng. Sau đó, đại chúng đồng tụng thời kinh Dược Sư đàn thứ nhất.

Được biết, Pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Phước Ân diễn ra từ ngày 8 đến 10-2-2023 (18 đến 20 tháng Giêng-Quý Mão). Khóa lễ tụng kinh mỗi ngày vào lúc 8g30 sáng, 14g30 chiều và 19g tối.

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

Hòa thượng Thích Minh Trí niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Minh Trí niêm hương bạch Phật

Thượng tọa sám chủ sái tịnh đàn tràng
Thượng tọa sám chủ sái tịnh đàn tràng
Tụng kinh Dược Sư đàn thứ nhất
Tụng kinh Dược Sư đàn thứ nhất
Phật tử tham dự
Phật tử tham dự
Nhất tâm cầu nguyện
Nhất tâm cầu nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày