Hà Tĩnh: Phật giáo tỉnh thống nhất lễ cầu bình an đầu năm không “dâng sao giải hạn”

 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, ngày 20-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chúc mừng chư tôn đức được suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chúc mừng chư tôn đức được suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự

Tham dự chủ trì hội nghị có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cùng chư tôn đức Ban Trị sự, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc hội nghị cho biết, đây là hội nghị lần thứ 2, trải qua 6 tháng hoạt động sau kỳ Đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị lần này nhằm tổng kết các hoạt động trong năm 2022 cũng như trong 6 tháng qua trên tinh thần triển khai nghị quyết của Đại hội, đồng thời đặt ra phương hướng cho năm tới, báo cáo Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, trong đó Phật giáo Hà Tĩnh cũng có những phần đóng góp để kịp thời triển khai nghị quyết của Đại hội.

Chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị

Chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2022, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có những hoạt động như: tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ IV (2022-2027), Đại lễ Phật đản, Lễ Vu lan Báo hiếu, lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông và hiệp kỵ lịch đại chư vị tổ sư Hà Tĩnh, lễ vía Phật A Di Đà, lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại chùa Đại Hùng… và các lễ truyền thống khác. Các hoạt động truyền thông, hoằng pháp, xây dựng chùa cảnh đã có nhiều chuyển biến tốt trong thời gian qua. Về Tăng sự, hàng tháng duy trì lễ bố-tát theo định kỳ tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo tỉnh.

Toàn tỉnh có 44 vị trụ trì và 23 Tăng Ni có chấp thuận của Ban Tôn giáo tỉnh, có 25 vị thanh văn; 9 vị Sa-di; 4 Sa-di-ni; 5 chú tiểu, tổng số Tăng Ni thuộc tỉnh Hà Tĩnh 110 vị, với khoảng 150 ngôi chùa đã khôi phục và được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh quản lý điều hành (theo thống kê năm 2021). Phật giáo tỉnh tổ chức cho Tăng Ni An cư kiết hạ tại 3 hạ trường: Trung tâm Phật giáo, thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, chùa Cảm Sơn.

Công tác từ thiện an sinh xã hội năm 2022 trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sau đại hội Phật giáo Hà Tĩnh có 37 thành viên, 19 vị thường trực, do Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm làm trưởng Ban Trị sự.

Sau Đại hội Phật giáo toàn quốc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được được tái suy cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; có 2 vị được suy cử vào Ủy viên Hội đồng Trị sự; 4 vị được tấn phong giáo phẩm từ Đại đức lên Thượng tọa.

Hội nghị cũng trình chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 của Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ xin ý kiến của Ban Thường trực về hội thảo “Phật giáo Hà Tĩnh trong dòng chảy lịch sử - văn hóa Phật giáo Việt Nam”, chuẩn bị lễ khánh thành chùa Thanh Lương, ngày 27-3-2023, Giới Đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI tại chùa Diệc.

Ông Nguyễn Hải Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết

Ông Nguyễn Hải Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo tỉnh, đồng thời chúc mừng những thành tựu đạt được trong hoạt động Phật sự của tập thể và cá nhân, trong đó có các cá nhân vừa được suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự và tấn phong giáo phẩm thượng tọa.

Ông bày tỏ mong muốn Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa đạo đức của Phật giáo để xây dựng xã hội tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu đúc kết hội nghị

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu đúc kết hội nghị

Đạo từ đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhắc nhở chuẩn bị một số công tác Phật sự trọng tâm sắp tới. Hòa thượng cũng lưu ý về việc các chùa tổ chức lễ Phật thành đạo, đầu năm mới tụng kinh Dược Sư và lễ ngũ bách danh để cầu bình an đầu năm và thống nhất không “dâng sao giải hạn” chỉ cầu quốc thái dân an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày