[Ảnh] Ngắm lại xe hoa Báo Giác Ngộ kính mừng Phật đản - được bình chọn có thiết trí sáng tạo
Xe hoa Báo Giác Ngộ được tuyên dương là 1 trong 4 xe thiết trí ấn tượng, sáng tạo
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Xe hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 của Báo Giác Ngộ vừa được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tuyên dương là 1 trong 4 xe thiết trí ấn tượng, sáng tạo; vinh dự được đón nhận phần thưởng tinh thần từ Hoà thượng Trưởng ban Trị sự, bên cạnh Bằng công đức.
Được biết, xe hoa kính mừng Phật đản của Báo Giác Ngộ do sự phát tâm cúng dường, từ thiết kế cho tới thực hiện, chi phí và các phần điều hành liên quan của tập thể quý Thầy, Sư cô, Phật tử các phòng, ban, cộng tác viên thuộc báo.
Xe hoa chủ đề "Ấn cát tường" của Báo Giác Ngộ tham gia diễu hành kính mừng Phật đản PL.2567 tại TP.HCM
Ý tưởng và thiết kế xe hoa bởi NTK Trần Nguyên Hải với cảm hứng từ câu thơ "Ấn cát tường nở trắng một bông hoa" trích từ bài thơ "Đêm cầu nguyện" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được rất nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử thuộc nằm lòng.
Về tổng thể, thiết kế xe hoa gồm 3 tầng, tượng trưng cho 3 ngôi Tam bảo. Trong đó, cao nhất là ngôi "Phật bảo" với đài sen vàng nâng đỡ kim thân đản sanh Thái tử Tất-đạt-đa. Một cội hoa trắng vươn cao phía trên tượng trưng cho cội hoa Ưu đàm nơi vườn Lâm-tỳ-ni. Cội Ưu đàm được tạo hình với tàng cây xoè rộng như một bảo tán che phía trên kim thân đản sanh.
Xung quanh hai tầng "Pháp bảo, Tăng bảo" xe phía dưới là 60 bông hoa sen được đính kết công phu, tượng trưng cho 60 năm kỷ niệm sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và Pháp nạn 1963. Đồng thời, những đoá sen nhỏ quây xung quanh một đài sen lớn phía trên cao, còn mang ý nghĩa gợi nhớ sự hy hiến lớn lao của bao thế hệ Tăng Ni, Phật tử qua thời gian, biến cố của lịch sử để "kết nên một đài sen" Phật giáo Việt Nam bất diệt.
Phía trước xe, ở vị trí trang trọng, là tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức bằng đồng được các doanh nhân Phật tử Thái Lan tặng cho Báo Giác Ngộ vào năm 2016.
Ngay mũi xe là logo 47 năm Báo Giác Ngộ, nêu bật khoảng thời gian mà tờ báo, với vai trò người thư ký của thời đại, đã đồng hành cùng các Phật sự quan trọng, những bước tiến của Phật giáo TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.
Xe hoa được thực hiện với sự góp công, sức và tịnh tài của tập thể, trong niềm tùy hỷ kính mừng Phật đản, một sự kiện thiêng liêng của người con Phật.
Trang trí xe hoa được thiết trí với chủ trương tối giản, bảo đảm an toàn và tầm nhìn cũng như các quy định khác khi tham gia diễu hành trên đường phố, theo chủ đề Đại lễ mà Giáo hội phổ biến.
Xe hoa diễu hành trong đoàn rước Phật từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự
Tái hiện khung cảnh chư Thiên các cõi Trời hiện xuống tán hoa cúng dường kim tướng sơ sanh trong lễ rước Phật từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc tự
Chư tôn đức Ban Giáo khảo chấm điểm xe hoa Báo Giác Ngộ
Xe hoa được thiết trí đơn giản nhưng để lại cho người xem nhiều ấn tượng
Đại diện Báo Giác Ngộ thuyết trình khi chấm điểm xe hoa
Cận cảnh xe hoa Báo Giác Ngộ tại khuôn viên Việt Nam Quốc Tự
Nguyện Truyền - Ảnh: Bảo Toàn - Văn Phúc/Báo Giác Ngộ
GNO - Hôm nay, 1-7-2025, ngày đầu tiên cả nước chính thức vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, mở ra kỷ nguyên mới trên tinh thần tinh gọn bộ máy, giảm bớt những thủ tục hành chính cho người dân, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ:
GNO - Chiều 1-7, ngay sau kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM tổ chức Lễ trao quyết định cho 14 giám đốc sở, trưởng ngành cùng với các phó giám đốc sở, phó trưởng ngành trực thuộc UBND TP.HCM.
GNO - Giáo hội đã công cử và chỉ định lãnh đạo chủ chốt của Ban Trị sự GHPGVN 23 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập địa giới hành chính từ 63 xuống 34 tỉnh thành; các quyết định đã được công bố tại TP.HCM (30-6), tại Thủ đô Hà Nội (1-7).
GNO - Chiều nay, 1-7, ngày đầu tiên cả nước vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, tại chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương GHPGVN đã tổ chức hội nghị công bố danh sách lãnh đạo chủ chốt các Ban Trị sự tỉnh, thành phố được sáp nhập, hợp nhất ở khu vực phía Bắc.
GNO - Chiều ngày 30-6, tại Cơ sở I - Học viện Phật giáo VN tại Huế (chùa Hồng Đức, P.Thủy Xuân, TP.Huế), Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện đã tiếp nhận phòng trưng bày tư liệu số Phật giáo do gia đình cố Phật tử Tâm Đại - Lê Văn Dũng đầu tư, hiến tặng.