[Ảnh] Quý Trưởng lão cùng chư Tăng TP.HCM Bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Lễ Bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Lễ Bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-11-Giáp Thìn (14-12-2024), Đức Pháp chủ GHPGVN và chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh quang lâm Việt Nam Quốc Tự, cùng chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 Ban Trị sự quận, huyện thực hiện Bố-tát, thính giới chung.
Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Trong ngày trưởng tịnh, tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trang nghiêm, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niêm hương bạch Phật; chư vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức Bố-tát.

Giữa đại chúng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Theo Luật Phật chế định, Bố-tát là ngày trưởng tinh, định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện thực hiện Bố-tát định kỳ vào lúc 6 giờ 30 ngày 14 Âm lịch hàng tháng, tại Việt Nam Quốc Tự.

Chư tôn đức thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức thành kính đảnh lễ Tam bảo

Sau đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có buổi họp khoáng đại để triển khai, thảo luận các hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM.

Hình ảnh lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng TP.HCM, tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay, 14-12 Âm lịch:

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự Lễ Bố-tát

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự Lễ Bố-tát

Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư vị giáo phẩm đảnh lễ Tam bảo

Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư vị giáo phẩm đảnh lễ Tam bảo

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn do Đức Phật chế định nhằm nuôi lớn các pháp lành

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn do Đức Phật chế định nhằm nuôi lớn các pháp lành

Mỗi kỳ tụng giới nhằm trưởng dưỡng sự kiên cố, hòa hợp trong chánh pháp

Mỗi kỳ tụng giới nhằm trưởng dưỡng sự kiên cố, hòa hợp trong chánh pháp

Tăng đoàn sống trong hòa hợp, thanh tịnh

Tăng đoàn sống trong hòa hợp, thanh tịnh

Chư Tăng vân tập định kỳ thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia

Chư Tăng vân tập định kỳ thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày