[Ảnh] Thừa Thiên Huế: Diễu hành 32 chiếc thuyền hoa trên sông Hương mừng Phật đản Phật lịch 2568

Mỗi chiếc thuyền được thiết trí theo một chủ đề, xoay quanh cuộc đời Đức Phật
Mỗi chiếc thuyền được thiết trí theo một chủ đề, xoay quanh cuộc đời Đức Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 13-4-Giáp Thìn (20-5-2024), tại công viên Hai Bà Trưng, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại Thừa Thiên Huế đã khai mạc diễu hành 32 chiếc thuyền hoa trên sông Hương mừng ngày Khánh đản của Đức Thế Tôn.
Chư tôn đức cử hành lễ khai mạc

Chư tôn đức cử hành lễ khai mạc

Quang lâm tham dự lễ khai mạc có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Huế; chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử các giới,

Theo chương trình, đúng 16 giờ, thuyền hoa tập kết tại khu vực bờ sông Hương trước công viên Hai Bà Trưng theo thứ tự sơ đồ Ban Tổ chức đã định và thông báo. Sau nghi thức khai mạc, 32 chiếc thuyền hoa bắt đầu rời bến diễu hành. Theo đó, dẫn đầu là thuyền lư trầm, tiếp đến là các thuyền chuông, trống và thứ tự thuyền của các ban, ngành tham gia triết trí cúng dường…

32 chiếc thuyền hoa tập kết tại công viên Hai Bà Trưng

32 chiếc thuyền hoa tập kết tại công viên Hai Bà Trưng

32 chiến thuyền hoa của các đơn vị được trang trí theo nhiều chủ đề về cuộc đời Đức Phật được các đơn vị thuyền hoa thiết trí và tập kết từ nhiều ngày trước tại bờ sông Hương - bên bia Quốc Học để chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, trên dòng Hương giang huyền diệu, 32 chiếc thuyền hoa đã nối đuôi nhau diễu hành về cầu Phú Xuân, qua cầu Trường Tiền, đến Đập Đá, rẽ qua chợ Đông Ba, lên chùa Thiên Mụ xong trở về xuôi theo tả ngạn sông Hương, vòng quanh bảy đóa sen hồng.

Dù tiết trời mưa, nhưng người dân và Phật tử vẫn tập trung hai bên bờ sông Hương, hân hoan chiêm ngưỡng thuyền hoa diễu hành.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Dòng Hương Giang trở nên lung linh, huyền diệu hơn trong đêm diễu hành thuyền hoa cúng dường Phật đản

Dòng Hương Giang trở nên lung linh, huyền diệu hơn trong đêm diễu hành thuyền hoa cúng dường Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày