Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh dâng nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Giác Cầu
Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh dâng nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Giác Cầu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-11 (2-11-Nhâm Dần), thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh bận Phật sự của Đại hội IX, đoàn Ban Trị sự tỉnh đã đến tịnh xá Ngọc Thạnh dâng hương tưởng niệm Đại tường cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu.
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh dâng nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh dâng nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu (1939-2020), Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, viện chủ tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ).

Trưởng lão Hòa thượng đã thâu thần viên tịch lúc 5 giờ, ngày 16-12-2020 (nhằm ngày 3-11-Canh Tý); Trụ thế 82 năm, 58 Hạ lạp.

Đoàn do Thượng toạ Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh làm trưởng đoàn, tháp tùng đoàn có Thượng toạ Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký và các thành viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Trước Giác linh đài, Thượng toạ Thích Thiện Thuận thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh dâng lời cảm niệm, tri ân công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu cho công tác Giáo hội tỉnh nhà.

Thượng toạ nhắc lại công đức của những tháng năm mới thành lập Ban Trị sự tỉnh, cố Trưởng lão Hòa thượng là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo từ đạo hạnh đến thời khóa tu học. Những công việc ban đầu của Ban Trị sự tỉnh muôn vàn khó khăn, Trưởng lão Hòa thượng đã cùng chư tôn đức tiền nhiệm gánh vác nhiều trọng trách và điều hành Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tham gia xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tịnh xá Ngọc Thạnh nơi gắn bó cả cuộc đời hành đạo của cố Hòa thượng Thích Giác Cầu

Tịnh xá Ngọc Thạnh nơi gắn bó cả cuộc đời hành đạo của cố Hòa thượng Thích Giác Cầu

Nhiệm kỳ 2017-2022, do tuổi cao Trưởng lão Hòa thượng đã bàn giao công việc quản lý hệ phái cho Hòa thượng Thích Giác Thông để chuyên tâm tu hành.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Giác Phương đã gởi lời tri ân sâu sắc đến cá nhân Hòa thượng Trưởng ban nói riêng và chư tôn đức trong Ban Thường trực nói chung dù Phật sự đa đoan trong những ngày gần kề với ngày khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vẫn nhớ đến ân sư đến dâng hương tưởng nhớ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày