Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến tổ chức Đại lễ Phật đản tại Nhà truyền thống TP.Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại hội trường Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm tự, sáng 5-4, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp, triển Khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Hòa thượng Thích Quảng Hiển chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Quảng Hiển chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp; Hòa thượng Thích Như Thị, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh, các huyện và thành phố tham dự; bà Phan Thị Quyết, Trưởng phòng Ban Tôn Giáo tỉnh, đại diện các phòng, ban.

Dựa theo điều kiện về dịch bệnh Covid-19 tại mỗi địa phương để lựa chọn quy mô tổ chức cho phù hợp.

Buổi họp thống nhất tùy vào điều kiện của diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại mỗi địa phương sẽ tổ chức phù hợp, theo đó Tuần lễ Phật đản được diễn ra ở Ban Trị sự các huyện, thị, thành, các tự viện từ ngày mùng 8 – 15-4-Nhâm Dần (8 – 15-5-2022). Ban trị sự các huyện, thị, thành tổ chức vào 2 ngày 13, 14-4-Nhâm Dần (13, 14-5-2022).

Lễ đài chính của Ban Trị sự tỉnh, dự kiến tổ chức tại nhà Truyền thống Cách mạng TP.Vũng Tàu, Đại lễ chính thức ngày 14, 15-4-Nhâm Dần (14, 15-5-2022).

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Về an cư kiết hạ, Ban Trị sự tỉnh tạo điều kiện, ổn định các hoạt động Phật sự giúp Tăng Ni an tâm tu học, hạn chế phan duyên trong mùa an cư. Nội dung an cư của trường hạ các huyện, thị, thành Phố cũng được phổ biến khá rõ ràng trong buổi họp. Các trường hạ tập trung cần phun khử khuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo không gian thông thoáng cho các hành giả an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày