Bà Rịa-Vũng Tàu: Lễ tưởng niệm Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Giác Ngọc

Cung rước chư Ni đến lễ đường
Cung rước chư Ni đến lễ đường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-4, tại Ni viện Thiện Hòa (TX.Phú Mỹ), Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Giác Ngọc.
Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Giác Ngọc

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Giác Ngọc

Chứng minh và tham dự lễ có Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, cùng chư Ni trưởng Ban Thường trực Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, chư Ni các tự viện.

Chư Ni dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân công đức của cố Ni trưởng Thích nữ Giác Ngọc

Chư Ni dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân công đức của cố Ni trưởng Thích nữ Giác Ngọc

Đại diện Ni chúng, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm đã cung tuyên tiểu sử của cố Ni trưởng Thích nữ Giác Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, viện chủ chùa Phước Huệ, người luôn mang hoài bảo “Truyền đăng tục diệm” cho hàng Ni chúng của nước nhà.

Sinh thời, Ni trưởng được cung thỉnh Hoà thượng Ni Đàn đầu và thành viên Hội đồng Thập sư của Ni giới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua 9 giới đàn liên tục từ Đại giới đàn Thiện Hoà I - VII, Đồng Huy, Bảo Tạng…

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm đã cung tuyên tiểu sử

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm đã cung tuyên tiểu sử

Trú xứ chùa Phước Huệ, TP.Sa Đéc nơi cố Ni trưởng làm viện chủ là nơi được Ni trưởng tổ chức các lớp dạy gia giáo như: Giáo khoa thư, Luật Trường hàng, Thập thiện nghiệp, Bát Đại Nhân giác... do các vị Ni tại chùa phụ trách.

Ngoài ra, Ni trưởng còn thỉnh các bậc tôn túc đương thời như: Hòa thượng Bửu Đa, Hòa thượng Chánh Giác, Thượng tọa chùa Giác Long, Thượng tọa Thích Thiện Chánh, Ni trưởng Như Lý (chùa Từ Nguyên), Ni trưởng Như Châu về dạy kinh, luật, luận cho Ni chúng. Mặc dù bận nhiều Phật sự, nhưng Ni trưởng luôn thường xuyên sách tấn và tham dự những buổi học gia giáo cùng với Ni chúng.

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Năm 1981 cùng với chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, Ni tưởng là người tích cực vận động để thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội (nay là GHPGVN tỉnh Đồng Tháp). Kết quả là năm 1982, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp được thành lập chỉ sau GHPGVN 1 năm. Ni trưởng đảm nhiệm chức vụ Phó ban trong suốt 4 nhiệm kỳ (1982-1992), cùng với chư tôn đức Ban Trị sự, chư Tăng Ni địa phương hết lòng đoàn kết, chung tay xây dựng Phật giáo tỉnh nhà.

Thay mặt môn đồ pháp quyến và Ni chúng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ni trưởng Thích nữ Như Như đã dâng lời cảm niệm tri ân bậc ân sư và tâm niệm sẽ phục vụ đạo pháp như lời dặn của bậc tiền nhân.

Ni trưởng Thích nữ Như Như đã dâng lời cảm niệm tri ân bậc ân sư

Ni trưởng Thích nữ Như Như đã dâng lời cảm niệm tri ân bậc ân sư

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện thay mặt Phân ban Ni giới T.Ư đã có nhiều lời tâm sự về sinh thời với cố Ni trưởng Thích nữ Giác Ngọc, đồng thời động viên Ni chúng tỉnh luôn nhớ đến bậc tiền nhân mà trau dồi đạo tâm để phụng sự chúng sanh.

Sau thời dâng hương của đại diện Phân ban Ni giới T.Ư và các tỉnh thành, môn đồ pháp quyến cố Ni trưởng đã thực hiện dâng lục cúng và khai kinh và cúng dường trai tăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày