Đồng Tháp: Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc viên tịch, đại thọ 106 tuổi

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, viện chủ chùa Phước Huệ viên tịch sáng ngày 1-5-2022 (1-4-Nhâm Dần).

Thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, viện chủ chùa Phước Huệ, vừa viên tịch sáng ngày 1-5-2022 (1-4-Nhâm Dần).

Sinh thời, Ni trưởng rất quý mến, là độc giả thân thiết với báo Giác Ngộ (ảnh do PV Nhã An ghi nhận lúc Ni trưởng 103 tuổi, hàng ngày vẫn giữ thói quen đọc báo và sách)

Sinh thời, Ni trưởng rất quý mến, là độc giả thân thiết với báo Giác Ngộ (ảnh do PV Nhã An ghi nhận lúc Ni trưởng 103 tuổi, hàng ngày vẫn giữ thói quen đọc báo và sách)

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, viên tịch tại phương trượng chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), trụ thế 106 năm, 80 Hạ lạp.

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, sinh năm 1917 tại Đồng Tháp. Sinh thời, Ni trưởng đã cùng chư Ni tiền bối có công đức xây dựng, phát triển Ni bộ Bắc tông từ những năm 1950. Sau năm 1981, Ni trưởng đóng góp cho GHPGVN với nhiều vai trò: Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, viện chủ tổ đình Phước Huệ.

Chùa Phước Huệ, trú xứ của Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc - Ảnh: Nhã An

Chùa Phước Huệ, trú xứ của Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc - Ảnh: Nhã An

Lễ nhập kim quan Ni trưởng cử hành vào lúc 19 giờ ngày 1-5-2022 (1-4-Nhâm Dần). Kim quan Ni trưởng an trí tại tổ đình Phước Huệ.

Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ ngày 2-5-2022 (2-4-Nhâm Dần).

Lễ truy điệu vào lúc 10 giờ ngày 6-5-2022 (6-4-Nhâm Dần), sau đó cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phước Huệ.

Giác Ngộ Online tiếp tục cập nhật lễ tang của Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc đến bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày