Bà Rịa-Vũng Tàu: Trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Pl.2554

(GNO-BRVT): Ngày 28-5, tại khu Tam giác Bãi trước TP. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2554. Tham dự đại lễ có các vị Hòa thượng trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh, ông Nguyễn Văn Ngon – Phó giám đốc Sở Nội vụ Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện các ban, ngành cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử, nhân dân các địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ của những Phật tử và nhân dân trong tỉnh hướng về đại lễ với nghi lễ dâng hoa cúng đường, nghe thông điệp Phật Đản phật lịch 2554 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN.

WVT (1).JPG

Diễu hành xe hoa trên đường phố Vũng Tàu

WVT (3).JPG

Phát biểu tại đại lễ,  ông Nguyễn Văn Ngon – Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nhấn mạnh, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện cho các hoạt động của Tỉnh hội Phật giáo, quan tâm tới đời sống của Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh, mong muốn Phật giáo, Tăng Ni, Phật tử cùng nhân dân trong tỉnh cùng chung tay xây dựng một xã hội phồn vinh – hạnh phúc với tấm lòng từ bi, vị tha.

WVT (2).JPG

Phát quà từ thiện nhân mùa Phật đản

Nhân dịp này, Tịnh xá Ngọc Đức đã tổ chức phát chẩn gồm 5 tấn gạo; nước tương, muối ăn, bột ngọt cho 500 người nghèo trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Cũng nằm trong khuôn khổ của lễ Phật đản, trong 2 ngày từ 27 đến 28/5, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực phục vụ 3.000 suất ăn chay cho các Tăng ni, Phật tử và nhân dân địa phương; diễu hành xe hoa quanh thành phố Vũng Tàu vào đêm 27/5 và sáng 28/5….Trước đó, đại diện lãnh đạo UBND, MTTQVN tỉnh, đã đi thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày