Bậc cao tăng đạo đức thủy chung, đại thọ 101 tuổi

GN Xuân - Ngài họ Nguyễn, sinh năm Quý Sửu (1913) tại thôn Mai Xá, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Dòng họ Nguyễn của Hòa thượng là một dòng họ khoa bảng ở tỉnh nhà.     

Đời thứ 9 trong dòng họ của Hòa thượng có cụ Duy Tiến là người có duyên từ bé với thiền môn, sau xuất gia đạo hiệu là HT.Thích Thông Tiến, trụ trì các chùa Thiên Phúc, Bà Đá, Sủi Gia Lâm, Hội Xá - Thường Tín, Hà Nội và Tế Xuyên ở Hà Nam. HT.Thích Thông Tiến (Tổ Thiên Phúc) là người tham gia tích cực trong công cuộc chấn hưng Phật giáo những năm 40 thế kỷ XX. Ngài thường xuyên vào Viện Bác cổ - Hà Nội chép và dịch kinh Phật để in tại tổ đình Tế Xuyên Hà Nam nhằm cung cấp cho các chùa.

htthanhbich1.jpg


Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích qua bút pháp của họa sĩ Trương Lộ

Năm Hòa thượng 13 tuổi, ngài xuất gia với Tổ Thiên Phúc. Hòa thượng theo thầy tu tập ở nhiều chùa, chốn tổ như: Thiên Phúc, Bút Tháp, Bà Đá (tổ đình Lâm Tế), tổ đình Tế Xuyên Bảo Khám, Sủi (Đại Dương Sùng Phúc tự), Đậu (Thành Đạo tự), tổ đình Hội Xá (Sùng Phúc tự).

Sau 15 năm theo thầy là HT.Thích Thông Tiến học đạo, ngài đã an cư tu tập và xiển dương hoằng pháp tại chùa Sủi 20 năm, tại chùa Đậu 20 năm và thời gian dài nhất là tại trú xứ tổ đình Hội Xá, nơi ngài viên tịch.

Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích là một người có đức tính rất khiêm cung và giản dị. Cuộc sống hàng ngày của ngài cũng vô cùng thanh bạch và đạm bạc. Cả một đời quần áo nâu sồng, trai giới nghiêm mật. Hòa thượng là tấm gương sống động, hiện tiền, sáng ngời cho các thế hệ hậu lai noi theo.

Tiếp xúc với ngài, ấn tượng lớn nhất là đức khiêm cung, trọng Phật kính Tăng, luôn tận tụy trong việc hướng dẫn cho bất cứ ai có tâm nguyện học kinh, luật.

htthanhbich2.jpg
“... Chúng tôi luôn luôn ghi nhận Cụ là người có thể tiêu biểu cho giới tu hành hạnh giới hiện đại,
là bậc thuần túy đạo đức, trai giới tịnh nghiêm
” - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ nói về đồng đạo của mình

Ngài viên tịch vào lúc 8 giờ 25 phút, ngày 23-3-2013 (12-2 năm Quý Tỵ) tại trú xứ của ngài là tổ đình Hội Xá (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội). Sau khi viên tịch, thể theo di nguyện của ngài, ngôi mộ phủ cỏ giản dị lưu giữ nhục thân ngài được an trí tại khuôn viên của chùa Hội Xá, chung thủy với cốt cách đạo phong của một bậc Thiền gia mẫu mực.

Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ đã nói về đạo hạnh của Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích: “... Trước sau Cụ luôn có đạo đức chất phác thủy chung... có đạo hạnh tu hành, tác phong của cổ đức. Chúng tôi luôn luôn ghi nhận Cụ là người có thể tiêu biểu cho giới tu hành hạnh giới hiện đại, là bậc thuần túy đạo đức, trai giới tịnh nghiêm”.

Với đạo hạnh cao nghiêm, ngài được Giáo hội Phật giáo VN cung thỉnh suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh. Ngài đồng thời là Trưởng sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám Hà Nam.

Hoàng Độ

________________

>> Xem kỳ trước: Trưởng lão HT.Thích Giác Nhiên ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày