Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì cho Tăng Ni an cư

Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì cho Tăng Ni an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-7, tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Long Phước (phường 5, TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Chức sự trường hạ đã tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì năm 2022 cho hành giả an cư.

Tham dự có Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; chư tôn đức Ban Thường trực; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và chư hành giả an cư.

Sau phần nghi thức, Thượng tọa Thích Giác Nghi tuyên bố khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì trong mùa An cư kiết hạ.

Thượng tọa Thích Giác Nghi tuyên bố khai mạc

Thượng tọa Thích Giác Nghi tuyên bố khai mạc

Được biết, khóa học nhằm nâng cao kiến thức cho các vị trụ trì, diễn ra từ ngày 18-7 đến 20-7. Nội dung gồm những bài giảng của lãnh đạo Ban Trị sự, Ban Giám hiệu và giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trụ trì trong giai đoạn hiện nay; các bài thuyết trình của Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ban An toàn giao thông và Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh.

Thượng tọa Thích Lệ Thọ thuyết giảng về đề tài “Đạo Phật đi vào đời sống hiện đại”

Thượng tọa Thích Lệ Thọ thuyết giảng về đề tài “Đạo Phật đi vào đời sống hiện đại”

Buổi giảng đầu tiên do Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12 (TP.HCM), Giáo thọ sư Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu với đề tài “Đạo Phật đi vào đời sống hiện đại”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày