Bạc Liêu: Chức sắc các tôn giáo tham gia hội nghị triển khai học tập các nghị quyết

Bạc Liêu: Chức sắc các tôn giáo tham gia hội nghị triển khai học tập các nghị quyết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu (TP.Bạc Liêu), sáng 9-6, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai, học tập quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo và các nhân sĩ, trí thức.

Lãnh đạo tham dự có ông Nguyễn Bình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh; ông Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các vị lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.

Hội nghị với hơn 300 đại biểu các tôn giáo tham dự, trong đó đoàn GHPGVN tỉnh có 90 vị tham dự do Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Thượng tọa Tăng SaVong, Phó Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Bình Tân đã triển khai nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh

Ông Nguyễn Bình Tân đã triển khai nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bình Tân đã triển khai nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết về phát triển về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hội nghị cũng đã nghe các vị lãnh đạo triển khai nghị quyết về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ IA; Nghị quyết về đẩy mạnh và phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp cùng trong thời gian trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày