Bạc Liêu: Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại Quan Âm Phật Đài

Quán Âm Phật Đài trong ngày vía Đức Quán Thế Âm
Quán Âm Phật Đài trong ngày vía Đức Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong 2 ngày 18, 19-9 Âm lịch (13, 14-10), tại Quan Âm Phật Đài, phường Nhà Mát (TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Quản trị Quan Âm Phật Đài đã tổ chức lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm.
Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu, các tự viện tụng niệm

Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu, các tự viện tụng niệm

Sau phần nghi thức nguyện hương bạch Phật, Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu và các đạo tràng tại các tự viện trong tỉnh luân phiên tụng niệm. Tối ngày 18-9 ÂL, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh thực hiện khóa lễ cầu quốc thới dân an; tối 19-9 ÂL, Ban Tổ chức cử hành nghi thức cầu an, cầu siêu.

Lễ vía Bồ-tát lần này có hàng ngàn lượt khách thập phương và đồng bào Phật tử các nơi đến hành hương chiêm bái thánh tích Quan Âm Phật Đài. Với niềm kính tin và ngưỡng mộ, Phật tử đã dâng hoa, tịnh tài tịnh vật cúng dường Bồ-tát, tâm thành hướng về ngài Quán Âm với những khẩn thiết nguyện cầu, học và làm theo hạnh nguyện của Ngài để bản thân và gia đình được an lành, chúng sanh thoát khổ.

Chư Ni, Phật tử tỉnh Bạc Liêu thực hiện khóa lễ tụng kinh nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm

Chư Ni, Phật tử tỉnh Bạc Liêu thực hiện khóa lễ tụng kinh nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm

Được biết, tại Quan Âm Phật Đài Bạc Liêu hàng năm có 3 kỳ lễ vía Bồ-tát vào các ngày 18,19 tháng 2, tháng 6, tháng 9 Âm lịch; Lễ hội Quán Âm Nam Hải vào các ngày 22,23,24 tháng 3 Âm lịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày