Bắc Ninh: Xây nhà Tổ ngôi chùa di tích vùng quê

GNO - Sáng qua, 13-6, lễ động thổ nâng cấp và xây mới ngôi nhà Tổ chùa Ngọc Hoàng (thôn Đại Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) đã diễn ra trang nghiêm.

Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng ngày 21-11-Đinh Hợi (1707), đến nay tròn 310 năm. Diện tích chùa 6.256 m2, chuông chùa đúc năm 1797 đến 2017 (tròn 220 năm); nội tự bài trí theo mẫu thời Hậu Lê có bốn bậc gồm tòa Cửu Long, tượng Thánh Hiền, Đức Ông, Thị Kính và Hộ Pháp.

bacninh.jpg


Chùa di tích hơn 300 năm tuổi đang được nhiều Phật tử phát tâm trùng tu nhà Tổ

Chùa Ngọc Hoàng đã được cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Do diễn biến của lịch sử, chùa đã thất thoát khá nhiều hiện vật bằng đá, tượng và bằng sắc phong, hiện ngôi nhà Tổ đã xuống cấp, nhiều công trình như cổng tam quan, giếng ngọc, tường bao... cần hoàn thiện. Nhiều Phật tử, nhà hảo tâm đến thăm chùa đã bày tỏ muốn góp phần tịnh tài để ngôi chùa dần hoàn thiện hơn, xứng tầm với giá trị lích sử văn hóa ngôi chùa.

Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Hồng Phúc - Trưởng phòng Văn hóa; ông Vũ Đình Lộc - Phó phòng Nội vụ huyện Gia Bình, các vị lãnh đạo xã, thôn; các cụ cao niên hai giới, nhà tài trợ ở Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang cùng nhân dân thôn Đại Lai.

Trụ trì chùa - Sư thầy Thích Đàm Nhiệm xúc động phát biểu cho biết: “Trụ trì 13 năm tại chùa Ngọc Hoàng, căn duyên đã đến, năm nay nhà chùa đã nhận nhiều động viên khích lệ của Phật tử. Sau khi bàn với dân, được sự đồng thuận nhà chùa tiếp nhận 3 vạn gạch, 50 triệu đồng và nhóm tài trợ Hà Nội hứa sẽ cung tiến đủ ngói cho 5 gian ngôi nhà”.

Ngay tại buổi lễ, Ban tổ chức đã nhận hai mươi triệu đồng hỷ cúng xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày