Ban Đại diện PG Tân Thành tổng kết Phật sự

GNO – Ngày 15-1, Ban Đại diện PG huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự 2012 và phương hướng hoạt động 2013, tại văn phòng ban Đại diện PG huyện.

tttk1212.jpg

BTS THPG Bà Rịa-Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng

Đến chứng minh và tham dự có HT. Thích Giác Cầu, CMHĐTS GH.PGVN; HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh; cùng chư tn đức Tăng, Ni và Phật tử trong Ban Trị sự, Phân ban ĐTNG tỉnh, Ban Đại diện Phật giáo huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN,  Ban Tôn giáo, Công an, phòng nội vụ, ban ngành đoàn thể huyện và tỉnh cùng tham dự.

ĐĐ.Thích Vĩnh Tế, Thư ký của Ban Đại diện báo cáo công tác Phật sự năm 2012 và phương hướng hoạt động 2013. Theo đó, năm qua, PG huyện Tân Thành đã có nhiều Phật sự quan trọng như: tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Thành  lần V, nhiệm kỳ 2011-2016. Huyện Tân Thành bao gồm các xã: Sông xoài, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Tóc Tiên, Thị trấn Phú Mỹ, liên xã Tân Phước - Phước Hòa;  liên xã Tân Hòa - Tân Hải.

tttk1211.jpg

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT tặng hoa chúc mừng

Hiện nay, số lượng Tăng, Ni trong toàn huyện là 2.988 vị, hàng giáo phẩm 89 vị; trong đó: Hòa Thượng 10 vị, Ni Trưởng 6 vị, Ni sư 47 vị. Có 8 đơn vị đúng tiêu chuẩn được mở trường An cư kiết hạ. Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu lan, cúng dường Thiên Tăng, được diễn ra long trọng và nhịp nhàng với sự tham dự đông đảo của hàng ngàn Phật tử từ các tỉnh thành trên đất nước.

Đại hội Đại biểu kỳ VII, nhiệm kỳ 2012-2017 của GHPGVN quyết định tấn phong Hòa Thượng: 5 vị, Thượng Tọa: 5 vị, Ni Trưởng 4 vị, Ni sư: 21 vị. Công tác Từ thiện Xã hội trong năm của huyện tổng trị giá 18.261.000.000 đồng (mười tám tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu đồng)…

tttk121.jpg

Đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Phú Mỹ tặng hoa chúc mừng

tttk126.jpg

Chư Tăng Ni tham dự lễ tổng kết

Về phương hướng hoạt động năm 2013, đề nghị Ban Trị sự và Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh cho hợp thức hóa cơ sở tôn giáo còn tồn động trên địa bàn huyện. Cập nhật các tự viện và Tăng, Ni để biết số lượng chính xác, thuận lợi trong việc quản lý và điều hành, xây dựng ngôi nhà chung của GHPGVN tỉnh BR-VT…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày