Ban Dân tộc và Tôn giáo TP.Đà Nẵng thăm, chúc mừng chư Tăng mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Ông Nguyễn Cao Cường trao quà đến chư Tăng trường hạ chùa Tam Bảo đến Đại đức Thích Pháp Hiếu
Ông Nguyễn Cao Cường trao quà đến chư Tăng trường hạ chùa Tam Bảo đến Đại đức Thích Pháp Hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-7, đoàn Ban Dân tộc và Tôn giáo TP.Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng mùa An cư kiết hạ tại trú xứ chùa Tam Bảo (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo TP.Đà Nẵng thay mặt đoàn thăm hỏi và chúc mừng đến chư Tăng hành giả hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, kính chúc một mùa an cư an lạc, thành tựu Phật sự.

Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo TP.Đà Nẵng bày tỏ mong chư Tăng hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tiếp tục phát huy các hoạt động Phật sự và an sinh xã hội trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc, cũng như tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam – Lào, góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, thúc đẩy an sinh xã hội, xây dựng TP.Đà Nẵng ngày càng thân thiện, phồn vinh và đáng sống.

Đại đức Thích Pháp Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Tam Bảo thay mặt chư Tăng và Phật tử hệ phái trân trọng cảm ơn đến lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo TP.Đà Nẵng đã quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hệ phái Nam tông Kinh phát triển trong các hoạt động Phật sự, văn hoá truyền thống...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày