Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư họp rà soát công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt vào ngày mai 25-3

Quang cảnh buổi họp của Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư trước lễ ra mắt nhân sự khóa IX (2022-2027) - Ảnh: Khuông Việt
Quang cảnh buổi họp của Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư trước lễ ra mắt nhân sự khóa IX (2022-2027) - Ảnh: Khuông Việt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 24-3, Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư đã họp phiên trù bị, rà soát các công tác chuẩn bị cho Lễ công bố quyết định, ra mắt nhân sự và triển khai hoạt động nhiệm kỳ IX (2022-2027), diễn ra vào sáng mai 25-3 ở Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội.

Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư chủ trì, với sự tham dự của các thành viên của Ban.

Hoà thượng Thích Thanh Quyết chỉ đạo tại buổi họp - Ảnh: Khuông Việt
Hoà thượng Thích Thanh Quyết chỉ đạo tại buổi họp - Ảnh: Khuông Việt

Thượng tọa Thích Phước Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư phát biểu mở đầu, thông tin về công tác chuẩn bị cho lễ công bố, trao quyết định và ra mắt nhân sự của Ban. Theo đó, Thượng tọa báo cáo về công tác đón tiếp, lưu trú cho đại biểu, kịch bản nội dung chương trình… Thượng tọa cho biết mọi việc cơ bản hoàn thiện như Ban Tổ chức đã đề ra.

Tại buổi họp, nhiều ý kiến về công tác tổ chức, chương trình cũng đã được các thành viên tham dự phát biểu nhằm góp ý cho sự kiện này được diễn ra tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu đúc kết, ghi nhận các ý kiến phát biểu của thành viên tại buổi họp, đồng thời quyết định điều chỉnh một số nội dung chương trình lễ ra mắt đảm bảo tính hợp lý, sự trang nghiêm trong không gian và thời lượng đã định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày