Ban HDPT T.Ư tổng kết công tác Phật sự 2013

GNO - Chiều qua, 5-1-2014, Ban HDPT T.Ư đã  tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2013 tại Văn phòng II TƯGH, thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM.

_MG_0846.jpg
Chư tôn đức chứng minh

_MG_0844.jpg
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

_MG_0860.jpg
HT.Thích Thiện Duyên phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử (BHDPT) T.Ư cùng chư tôn đức HĐTS, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, quý chư Ni, cư sĩ Phật tử BHDPT tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Lê Hoàng Vân, Phó trưởng ban kiêm Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP cùng đại diện các cấp chính quyền.

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Thiện Duyên là báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Ban trong năm 2013 do TT.Thích Chơn Không, Chánh thư ký BHDPT T.Ư trình bày.

_MG_0876.jpg
Ban Hoằng pháp T.Ư tặng hoa chúc mừng

_MG_0893.jpg
Ông Lê Hoàng Vân tặng hoa chúc mừng

Theo đó, về công tác từ thiện xã hội, BHDPT T.Ư đã tổ chức tặng quà Tết Quý Tỵ tới đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk, Đắk Nông, công nhân các Khu Công nghiệp Bình Dương; tặng học bổng, cấp xe đạp cho học sinh nghèo ở Bến Tre, học sinh nghèo tại Mù Căng Chải, Yên Bái, cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung; đến thăm và tặng quà bệnh nhân các bệnh viện TP.HCM, phát cơm định kỳ hàng tháng vào các ngày rằm, mồng một tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Tổng số tiền Ban đã đóng góp cho công tác từ thiện trên 3 tỷ đồng.

_MG_0957.jpg
TT.Thích Chơn Không báo cáo công tác Phật sự năm 2013

_MG_0906.jpg
Quang cảnh buổi lễ tổng kết

Tham dự Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Quảng Ninh, dự Hội thảo “Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Yên Tử hiện nay”. Tổ chức Hội thảo “Phương hướng phát triển tổ chức CLB thanh thiếu niên Phật tử các tỉnh, thành khu vực phía Bắc”; tổ chức giao lưu tọa đàm “Phật giáo đối với phụ nữ” nhằm tôn vinh người con gái Đức Phật nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. ..

Về hoạt động các Phân ban: Phân ban Cư sĩ Phật tử do HT.Thích Thanh Hùng làm Trưởng Phân ban. Thông qua thành viên Ban Hướng dẫn các cấp, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì và quý vị giảng sư, công tác tổ chức quản lý, hướng dẫn sinh hoạt tu học của hàng Phật tử tại gia khá tốt, tại các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường ngày càng phát triển về chất lượng cũng như số lượng Phật tử tham dự. 

Tổng số có 483.079 Phật tử tham gia sinh hoạt tu học định kỳ tại các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý và thính pháp tại các giảng đường. Tuy nhiên, số liệu trên chỉ mới phản ánh một phần hoạt động, vì còn thiếu tỉnh, thành chưa báo cáo hoặc có báo cáo nhưng thiếu số liệu cụ thể.

_MG_0983.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao giấy chứng nhận cấp Dũng cho 6 huynh trưởng

_MG_0990.jpg
HT.Thích Thiện Duyên đeo cấp hiệu cho các huynh trưởng - 6 Trưởng Phân ban của 6 tỉnh, thành
(Kon Tum, Đắk Lắk, BR-VT, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Đà Nẵng)

Về Phân ban GĐPT T.Ư do huynh trưởng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu làm Trưởng Phân ban. Phân ban GĐPT T.Ư tiếp tục tổ chức và điều hành lớp học huynh trưởng bậc Lực IV (2011-2015). Hầu hết các đơn vị GĐPT tỉnh, thành tổ chức các lớp học huynh trưởng: Kiên, Trì, Định; tổ chức thi kết khóa và cấp chứng giấy chứng nhận. Huấn luyện, các Phân ban GĐPT tỉnh, thành tổ chức trại huấn luyện huynh trưởng và cấp chứng chỉ trúng cách: Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, trại huấn luyện Đội, Chúng trưởng, Đầu - Thứ đàn, lớp Bồi dưỡng Hành chánh GĐPT, kỹ năng chuyên môn… Phát hành tài liệu tu học cho ngành Thiếu, ngành Đồng, tiểu sử GĐPT VN và tiếp tục điều hành trang web GĐPT VN, hiện có 22 trang web các đơn vị GĐPT tỉnh, thành và đơn vị cơ sở…

Về Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử do TT.Thích Phước Nghiêm làm Trưởng Phân ban. Tổ chức lớp giáo lý, khóa tu dành cho TTNPT: các em tham gia tu tập, tụng kinh Phước Đức, học giáo trình Phật pháp vào đời. Kết hợp với báo Giác Ngộ tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013 đã diễn ra tại TP.HCM, Cần Thơ và TP.Đà Lạt. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, thành đã phối hợp với các Ban Trị sự tổ chức nhiều khóa tu mùa hè dành cho TTNPT tại các tỉnh, thành như:  khóa tu mùa hè tại Tiền Giang, Đồng Nai, Bến Tre, TP.Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa…

_MG_1002.jpg
Chúc mừng 6 huynh trưởng cấp Dũng

Tổ chức hội trại hè tại Đà Nẵng, Đồng Tháp, Đồng Nai…, tổ chức Đêm hội trăng rằm tại TP.Cần Thơ, Đồng Tháp, TP.HCM, Tiền Giang… Tổ TTNPT đạp xe diễu hành hưởng ứng ngày môi trường, giờ trái đất, hưởng ứng phong trào Tôi yêu Tổ quốc Việt Nam

Về Phân ban Phật tử Dân tộc do HT.Thích Thiện Trí làm Trưởng Phân ban, là Phân ban vừa mới được thành lập trong nhiệm kỳ VII.

Sau đó HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH công bố quyết định thay đổi nhân sự Ban HDPT T.Ư, trao quyết định cho HT.Thích Thanh Hùng làm Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư.

Tại buổi lễ còn có quyết định xếp cấp cho 6 huynh trưởng thuộc Phân Ban GĐPT - lên cấp Dũng.

_MG_0932.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao quyết định tới HT.Thích Thanh Hùng
(Phó ban Thường trực BHDPT T.Ư đặc trách khu vực miền Nam, thay cố HT.Thích Đạt Đạo)

_MG_1007.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

 Sau phần góp ý của các đại biểu tham dự buổi lễ là phần thông qua bản dự thảo nghị quyết của Ban HDPT T.Ư. Buổi lễ kết thúc với phần cảm tạ của TT.Thích Thanh Điện, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày