Ban Hoằng pháp T.Ư tổng kết Phật sự 2019

GNO - Chiều 29-12, tại chùa Hòa Khánh (TP.HCM), Ban Hoằng pháp T.Ư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2019 và trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020.
H1.jpg
Toàn cảnh hội nghị
HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Hoằng pháp T.Ư chủ trì hội nghị với sự tham dự của chư tôn đức thành viên. Phát biểu khai mạc, HT.Thích Bảo Nghiêm trân trọng cảm ơn chư tôn đức thành viên đã tham dự hội nghị để cùng nhìn lại một năm hoạt động vừa qua và góp ý kiến cho các Phật sự trong năm mới.Hòa thương đầu ngành Hoằng pháp mong muốn tất cả các thảo luận tại hội nghị cần được thể hiện trên tinh thần cầu thị và chân thành, giúp cho ngành phát triển hơn nữa trong tương lai.
H2.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc hội nghị


H3.jpg
TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư
trình bày phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp T.Ư
Ngay sau đó, toàn thể chư tôn đức đã xem đoạn clip điểm lại những thành tưu nổi bật của ngành Hoằng pháp. Trong đó, các thành viên Ban Hoằng pháp T.Ư đã chung sức, chung lòng tổ chức và điều hành các lớp đào tạo giảng sư; tổ chức hội thảo “Sứ mệnh hoằng pháp thời công nghệ số và trách nhiệm xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử”; hội thảo “Sứ mệnh hoằng pháp trong xu hướng toàn cầu hóa”; tổ chức thăm và thuyết giảng tại nhiều đạo tràng tu học của Phật tử Việt Nam ở hải ngoại; thực hiện nhiều khóa tu mùa hè và hội trại hè dành cho thanh thiếu niên Phật tử; đăng tải và thực hiện gần 9.400 tin tức, 200 lượt truyền hình trực tuyến về hoạt động Phật sự của Giáo hội; tham gia thuyết giảng tại hàng ngàn lớp giáo lý trong cả nước một cách đồng bộ, thu hút đông đảo Phật tử tại gia tham dự.

H4.jpg
Chư tôn đức tham dự hội nghị

H5.jpg
Chư tôn đức phát biểu tại hội nghị

Dịp này, chư tôn đức dự hội nghị cùng thảo luận các hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban Hoằng pháp T.Ư. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo các lớp Cao - Trung cấp giảng sư; đẩy mạnh việc triển khai đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hoằng pháp của thời đại công nghệ số”; thu hình thuyết giảng, tọa đàm diễn đàn hoằng pháp “Phật giáo và đời sống”; phối hợp Ban HDPT thuyết giảng tại các khóa tu thanh thiếu niên và hội trai tuổi trẻ Phật giáo; liên kết các tỉnh thành để thành lập trung tâm hoằng pháp khu vực; tổ chức nhiều khóa tập huấn hoằng pháp viên; tổ chức nhiều chương trình cho Phật tử Việt Nam ở nước ngoài…
Bảo Thiên

* Tin tức gửi về Giác Ngộ online qua mail: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào sự cộng tác của quý bạn đọc, cộng tác viên. GN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày