Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Dương công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Minh Vũ trao quyết định đến Đại đức Thích Huệ Minh
Thượng tọa Thích Minh Vũ trao quyết định đến Đại đức Thích Huệ Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-4, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp đầu tiên và đón nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 tại Trung tâm Văn hoá Tượng Phật Niết Bàn - chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một).
Buổi họp của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh

Buổi họp của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh

Tại buổi họp, Đại đức Thích Minh Thiền, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Dĩ An, Phó ban đặc trách Cư sĩ Phật tử Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh đã thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 27 thành viên do Đại đức Thích Huệ Minh làm Trưởng ban; Đại đức Thích Chúc Lạc, Phó Thường trực, Đại đức Thích Minh Thiền, Đại đức Thích Tâm Thông, đồng Phó ban, Đại đức Thích Huệ Nhật, Phó ban kiêm Chánh thư ký và các thành viên.

Thượng tọa Thích Minh Vũ, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đến Đại đức Thích Huệ Minh và các thành viên.

Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự (2022-2027)

Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự (2022-2027)

Thượng tọa Thích Minh Vũ đạo từ tại buổi họp, mong các thành viên của Ban cùng nhau gắn bó để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, quan tâm hỗ trợ sinh hoạt của Gia đình Phật tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giới trẻ hướng về Tam bảo, giới trẻ là mầm non, là tương lai của Đạo pháp và Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày