Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN sẽ ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 vào 17-3-2023

Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật trước khi phiên họp bắt đầu
Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật trước khi phiên họp bắt đầu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-2, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư họp chuẩn bị công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phân ban, Tiểu ban trực thuộc nhiệm kỳ IX (2022-2027).
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Theo đó, được sự đồng thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư sẽ tổ chức trao quyết định, ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027), đồng thời ra mắt các Phân ban trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư kêu gọi chư tôn đức thành viên các Phân ban, Tiểu ban nhiệt tâm và thiện ý đóng góp, đề xuất sách nhân sự với tinh thần trách nhiệm, chu toàn Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, để công tác Phật sự được thành tựu trong 5 năm sắp tới.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đóng góp ý kiến

Trước khi các Phân ban và Tiểu ban trình danh sách thành viên, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đã điểm lại một số quy định của Giáo hội về nhân sự của Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, các Phân ban và Tiểu ban trực thuộc.

Trong đó, nhân sự Phân ban không quá 37 thành viên và nhân sự Tiểu ban không quá 27 thành viên. Đồng thời, Trưởng Phân ban phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư về nhân sự Phân ban mình phụ trách.

Chư tôn đức tham dự phiên họp

Chư tôn đức tham dự phiên họp

Để lễ ra mắt nhân sự được diễn ra thành tựu, chư tôn đức đã lắng nghe tất cả các Phân ban trình bày về nhân sự dự kiến và tham gia đóng góp ý kiến về thành phần nhân sự các Phân ban, Tiểu ban.

Ban Thư ký đã hướng dẫn Phân ban và các Tiểu ban xây dựng, sắp xếp khung nhân sự họp lý.

Hòa thượng Thích Duy Trấn phát biểu

Hòa thượng Thích Duy Trấn phát biểu

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư ý kiến các Phân ban cơ cấu nhân sự đúng người đúng việc.

Cụ thể, với Phân ban Phật tử Hải ngoại T.Ư, Trưởng Phân ban nên cơ cấu, mời Tăng Ni, Phật tử đang cư trú ở nước ngoài, hoặc chư tôn đức thường đi nước ngoài và có các đạo tràng ở nước ngoài để tham gia vào Phân ban Phật tử Hải ngoại T.Ư, để đem lại kết quả hoạt động Phật sự tốt cho Phân ban.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử nhắc nhở chư tôn đức Trưởng Phân ban đề xuất nhân sự cho Phân ban và Tiểu ban phù hợp, tìm được người mình tin tưởng, phải có kiến thức, đặc biệt Phân ban Phật tử Hải ngoại, thành viên cần biết ngoại ngữ, để làm được Phật sự.

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đúc kết

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đúc kết

Chư tôn đức đã thông qua kế hoạch chương trình chính thức, thống nhất lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự diễn ra vào ngày 17-3, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) - Văn phòng II TƯGH.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày