Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-9, tại thiền viện Quảng Đức - Văn phòng II Trung ương GHPGVN, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trang nghiêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).
Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Tổ chức đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Tổ chức đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị, cùng chư tôn đức ban, viện Trung ương; thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN 63 tỉnh thành trong cả nước;

Về phía chính quyền, có sự hiện diện của ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM, cùng đại diện các cấp chính quyền, ban ngành TP.HCM.

Đại đức Thích Quảng Tiến báo cáo công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử nhiệm kỳ 2017-2022

Đại đức Thích Quảng Tiến báo cáo công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử nhiệm kỳ 2017-2022

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Tổ chức cho biết, nhiệm kỳ VIII, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhờ sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Hòa thượng Chủ tịch và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, nên trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Ban đã có những thành tựu Phật sự đáng khích lệ.

Trong đó có việc tổ chức thành công 2 khóa bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành hướng dẫn Phật tử dành cho 15 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên tại Kon Tum năm 2018 và 19 tỉnh thành miền Đông, miền Tây Nam Bộ tại Cần Thơ năm 2019, đã giúp cho Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh thành, bộ phận thư ký và các Phân ban chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử các cấp làm việc một cách chuyên môn, hiệu quả hơn.

Các hội thảo khoa học tổ chức tại Hà Nội và Lào Cai mang tầm cỡ quốc gia về lĩnh vực tín đồ Phật tử và an sinh xã hội, vừa thể hiện tính học thuật chuyên sâu, vừa có giá trị đóng góp thiết thực vào công cuộc cải cách, nâng cao chất lượng tu học cho hàng cư sĩ Phật tử và gia tăng số lượng tín đồ Phật tử trong thời gian tới.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức cho tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức cho tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Theo thống kê của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, hàng năm có khoảng hơn 300.000 Phật tử thường xuyên tham gia tu học ở hơn 2.700 đạo tràng trong cả nước.

Nhiều hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo cấp khu vực ở miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và miền Bắc được tổ chức, đã nói lên sức sống của thế hệ trẻ Phật giáo ngày nay. Mỗi năm có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn khóa tu mùa hè, khóa tu học cuối tuần, khóa sinh hoạt kỹ năng… diễn ra ở khắp mọi miền đất nước.

“Đây là sự khởi sắc, giúp xã hội thay đổi cách nhìn về thành phần tu học của thế hệ Phật tử Việt Nam, không còn quan niệm “trẻ vui nhà, già vui chùa” như một số người trước đây từng nhận định”, Hòa thượng nhận định.

14 tập thể Ban Hướng dẫn Phật tử được nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

14 tập thể Ban Hướng dẫn Phật tử được nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo huynh trưởng Gia đình Phật tử thông qua việc tổ chức các trại huấn luyện được quan tâm, thành tựu tốt đẹp ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, phong trào tu học của đoàn sinh Gia đình Phật tử cũng được duy trì, phát triển.

Nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào Phật tử dân tộc ở vùng cao, miền núi, Tây Nguyên, được Phân ban Phật tử dân tộc quan tâm. Các đạo tràng Phật tử hải ngoại ở khu vực Châu Á, Châu Âu thường xuyên dược duy trì, tu học nề nếp, nhất là các khóa tu trực tuyến online như: Phật là quê hương, Tỏa ngát hương đàm, Bóng cả đời con, trong mùa dịch Covid-19, đã kết nối các Phật tử ở khắp nơi trên thế giới.

Không những thế, công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, cứu trợ bão lũ, chia sẻ yêu thương trong mùa dịch… cũng được Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp chú trọng, kịp thời đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ. Tổng số tịnh tài trong suốt 5 năm qua lên đến hơn 663 tỉ đồng.

Từ cơ sở này, Hòa thượng đúc kết, “Đây là kết quả được đáng khích lệ, tán dương. Với những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua, kỳ vọng vào tương lai nhiệm kỳ 5 năm tới, mong rằng, ngành Hướng dẫn Phật tử sẽ làm được những Phật sự lớn lao hơn, lan tỏa chánh pháp sâu rộng hơn”.

44 cá nhân thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử đón nhận bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội

44 cá nhân thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử đón nhận bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội

Hội nghị lắng nghe Ban Hướng dẫn Phật tử báo cáo tổng kết công tác Phật sự đạt được trong nhiệm kỳ VIII và kế hoạch, chương trình hoạt động công tác Phật sự trong nhiệm kỳ IX.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã lấy biểu quyết thông qua chương trình hoạt động của Ban trong thời gian tới.

Với thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ VIII, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức 14 tập thể, 44 cá nhân; Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tặng Bằng tuyên dương công đức cho 63 tập thể và các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự của Ban.

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đón nhận Bằng công đức cao quý từ Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đón nhận Bằng công đức cao quý từ Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tại hội nghị, ông Trà Quang Thanh thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận, biểu dương công tác hoạt động Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử trong nhiệm kỳ 2017-2022; mong muốn nhiệm kỳ tới, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sẽ tiếp tục hướng dẫn Phật tử tu tập theo đường hướng Giáo hội, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương; tham gia tích cực hỗ trợ đồng bào thiểu số, vùng sâu vùng xa tu học, mở rộng hoạt động để đồng bào đanh sinh sống ở các nước có điều kiện tu học, đóng góp đưa Giáo hội ngày càng phát triển.

Ban đạo từ cho hội nghị, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN tán dương công đức sâu dày, sự nỗ lực bền bỉ của tập thể chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã vượt qua mọi khó khăn, dù dịch bệnh cũng không để gián đoạn chương trình hoạt động, hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong nhiệm kỳ.

Hòa thượng nhận định: “Kết quả đạt được là tiền đề, sức bật cho công tác Phật sự nhiệm kỳ sắp tới”.

Hình ảnh hội nghị tổng kết nhiệm kỳ VIII của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN:

Nhiều lẵng hoa chúc mừng Hội nghị tổng kết của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

Nhiều lẵng hoa chúc mừng Hội nghị tổng kết của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng

Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đón Bằng tuyên dương công đức từ Trung ương GHPGVN

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đón Bằng tuyên dương công đức từ Trung ương GHPGVN

Hòa thượng Thích Chơn Không đón nhận Bằng tuyên dương công đức

Hòa thượng Thích Chơn Không đón nhận Bằng tuyên dương công đức

Hòa thượng Thích Nguyên Quang được Giáo hội trao Bằng tuyên dương công đức

Hòa thượng Thích Nguyên Quang được Giáo hội trao Bằng tuyên dương công đức

Chư tôn đức có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự của Ban

Chư tôn đức có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự của Ban

Sự ghi nhận của Giáo hội

Sự ghi nhận của Giáo hội

Nhiều tu sĩ trẻ, thành viên của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương được GHPGVN trao tặng bằng tuyên dương công đức

Nhiều tu sĩ trẻ, thành viên của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương được GHPGVN trao tặng bằng tuyên dương công đức

Tu sĩ trẻ cống hiến, đóng góp cho công tác Phật sự chung của Ban Hướng dẫn Phật tử

Tu sĩ trẻ cống hiến, đóng góp cho công tác Phật sự chung của Ban Hướng dẫn Phật tử

Cư sĩ Xuân Loan nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Cư sĩ Xuân Loan nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Chung lòng phụng sự

Chung lòng phụng sự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày