Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư sẽ tổ chức hội thảo về "tinh thần phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân"

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho hội thảo , tại Trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ, Hà Nội
Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho hội thảo , tại Trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ, Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-9, tại trụ sở T.Ư GHPGVN, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức hội nghị triển khai chuẩn bị cho hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát huy tinh thần phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh hướng tới hùng cường”.
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc hội nghị

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc hội nghị

Đại diện GHPGVN có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Tổ chức hội thảo; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư, cùng chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư.

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - UBT.ƯMTTQVN; ông Lê Minh Khánh, Phó Vụ trưởng - Vụ Tôn giáo Ban dân vận T.Ư; bà Phạm Bảo Khánh, Phó ban Tôn giáo TP.Hà Nội; bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, cùng các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, học giả.

Quang cảnh hội nghị chuẩn bị cho hội thảo vào quý I - năm 2023

Quang cảnh hội nghị chuẩn bị cho hội thảo vào quý I - năm 2023

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Điện đã nhấn mạnh hội thảo khoa học quốc gia với mục đích tổng hợp kiến thức, trí tuệ của chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni và tín đồ Phật tử; các nhà lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực, nhất là quản lý trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về tinh thần “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam thời kỳ Lý, Trần. Qua đó, đúc rút ra các bài học kinh nghiệm liên quan để vận dụng và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp đối với hoạt động của GHPGVN nói chung và Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư nói riêng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường.

Ông Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội nghị

Ni sư Thích Đàm Ngân, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó ban Tổ chức kiêm Phó Tổng thư ký hội thảo đọc bản dự thảo kế hoạch.

Theo đó, hội nghị huy động sự tham gia viết bài, đóng góp trí tuệ, ý kiến tham luận, thảo luận tại hội thảo của xhư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni và tín đồ Phật tử; các nhà lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực, nhất là quản lý trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về chủ đề của hội thảo, đảm bảo đây là diễn đàn khoa học thiết thực, được tổ chức hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ và đạt được mục đích đề ra.

Dự kiến, hội thảo sẽ diễn ra vào quý I - năm 2024.

Ni sư Thích Đàm Ngân đọc bản dự thảo kế hoạch

Ni sư Thích Đàm Ngân đọc bản dự thảo kế hoạch

Các chủ đề chính thảo luận tại hội thảo bao gồm: Bối cảnh lịch sử hình thành, phát triển Phật giáo thời Lý, Trần; Lý luận chung về vấn đề “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”; Tinh thần “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam thời đại Lý, Trần; Vai trò của các thiền sư thời đại Lý, Trần (đặc biệt là thiền sư Lê Nghĩa, thiền sư Từ Đạo Hạnh...) trong việc “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”; Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc thời hiện đại; Những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”; Những vấn đề cần lưu ý, những giải pháp cơ bản và kiến nghị trong phát huy tinh thần “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân” của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh hướng tới hùng cường…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô môn quan là gì?

Vô môn quan là gì?

GNO - “Vô môn quan” có hai nghĩa. Theo nghĩa chơi chữ, “Vô môn quan” (chữ Vô môn viết hoa) là cái cánh cửa thiền lý của Vô môn (Tuệ Khai), tác giả của sách “Thiền tông Vô môn quan”, tuyển chọn từ tinh hoa thiền thư. Theo nghĩa ngữ cảnh, “Vô môn quan” (vô môn viết thường) là “cái cửa ải không có lối vào”
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Từ và rải tâm từ

GNO - Tình thương không có hình thù, không hương vị, không thể cầm nắm được nhưng không có nó thì nhân loại sẽ chìm vào khổ đau. Và cũng nhờ vào cái tưởng chừng như là không thấy gì ấy mà mọi rào cản được xóa bỏ, con người trở nên gần nhau, yêu thương và tha thứ, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 
Ban Tổ chức đã trao tặng cây xanh đến các đại diện, hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”

TP.HCM: Hội nghị tập huấn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho các tôn giáo tại khu vực 3

GNO - Sáng 8-10, tại chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu) Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức Lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2026.
Ảnh minh họa

Kẻ tỉnh và người điên

GNO - Tiếng kèn xe buýt rú lên đột ngột, xé tan không khí oi nồng của một chiều phố thị chật chội. Dòng xe cộ đang hối hả bỗng dưng khựng lại, dồn ứ.

Thông tin hàng ngày