Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

 Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-12, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM; thảo luận, triển khai hoạt động Phật sự năm 2024.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Chứng minh Ban Kinh tế - Tài chính; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Kinh tế - Tài chính.

Thượng tọa Thích Truyền Cường phát biểu khai mạc hội nghị

Thượng tọa Thích Truyền Cường phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thượng tọa Thích Truyền Cường chào mừng chư tôn đức chứng minh, đại diện Ban Trị sự tham dự; bày tỏ hội nghị này sẽ được lắng nghe phát biểu chỉ đạo của chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự TP.HCM để Ban Kinh tế - Tài chính có hướng triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 và tiếp tục triển khai đề án “Góp quỹ hoạt động Phật sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027” của ban đạt hiệu quả cao hơn.

Đại đức Thích Thuần Tại trình báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023

Đại đức Thích Thuần Tại trình báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, Đại đức Thích Thuần Tại, Phó ban kiêm Thư ký Ban Kinh tế - Tài chính cho biết năm 2023, Ban đã triển khai đề án “Góp quỹ hoạt động Phật sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027”, tổ chức buffet chay gây quỹ thành công với sự hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự TP.HCM, TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới TP.HCM, các tự viện và gần 2.000 Phật tử, tín đồ tham dự. Ban đã thu được sự ủng hộ với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Từ số tiền này, ban đã cúng dường niên liễm đến TƯGH, Ban Trị sự TP.HCM, 12 ban chuyên môn, Phân ban Ni giới, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, Đại giới đàn Bửu Huệ… Số tiền còn lại sẽ dùng trong các hoạt động Phật sự sắp tới.

Ngoài ra, năm 2023, Thượng tọa Trưởng ban Kinh tế - Tài chính tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Thường trực Ban Trị sự, thành viên của ban cũng tích cực tham gia một số Phật sự, các pháp hội do Ban Trị sự TP.HCM tổ chức.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM

Theo đánh giá của Ban Thư ký Ban Kinh tế - Tài chính TP.HCM tại hội nghị tổng kết, qua 2 năm hoạt động, ban đã có những hoạt động tích cực; đúng 1 năm ngày Đề án “Góp quỹ hoạt động Phật sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027” được triển khai, ban nhận được những tín hiệu đầu tiên từ sự ủng hộ của 6 đơn vị Ban Trị sự các quận huyện: Hóc Môn, Q.5, Q.11, Q.8, Phật giáo người Hoa và TP.Thủ Đức, tuy nhiên đề án vẫn chưa được sự đồng thuận và giúp đỡ từ các Ban Trị sự còn lại.

Được biết, Ban Kinh tế - Tài chính khóa X (2022-2027) ra mắt vào ngày 28-7-2022 với 3 vị chứng minh và 32 thành viên do Thượng tọa Thích Truyền Cường làm Trưởng ban. Sau khi ra mắt, ban đã triển khai ngay Đề án “Góp quỹ hoạt động Phật sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027” và được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phê duyệt và được chấp thuận.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Kinh tế - Tài chính

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Kinh tế - Tài chính

Dịp này, ghi nhận sự đóng góp của thành viên Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao tặng Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức đến 26 tập thể và cá nhân tích cực hoạt động Phật sự năm 2023.

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã tán thán, ghi nhận sự nỗ lực của chư tôn đức thành viên Ban Kinh tế - Tài chính trong hoạt động Phật sự năm 2023, tuy nhiên Đề án “Góp quỹ hoạt động Phật sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027” vẫn chưa được sự đồng thuận cao từ các Ban Trị sự, chư Tăng Ni, Phật tử các địa phương. Thượng tọa mong trong thời gian tới, trên cơ sở nền tảng những thành tựu Phật sự năm 2023, Ban Kinh tế - Tài chính cần tư duy, thảo luận thêm tìm phương cách tốt nhất tiếp tục triển khai đề án để có sự đồng thuận, ủng hộ cao từ Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử các quận huyện, Tăng Ni trụ trì các tự viện. Từ đó, ban sẽ có nguồn quỹ ổn định nhằm hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Giáo hội được hiệu quả hơn.

Thượng tọa Thích Thiện Quý cũng góp ý một số việc của Ban Kinh tế - Tài chính, đặc biệt về tinh thần tập thể, sự nhiệt tình của thành viên ban trong những dịp quan trọng như hội nghị tổng kết hôm nay.

Thượng tọa Thích Truyền Cường chủ trì buổi thảo luận hoạt động Phật sự năm 2024 của ban

Thượng tọa Thích Truyền Cường chủ trì buổi thảo luận hoạt động Phật sự năm 2024 của ban

Tại hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, chư tôn đức thành viên ban thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục triển khai đề án đi vào thực tiễn đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2024 và định hướng các hoạt động Phật sự trọng tâm khác.

Hình ảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Kinh tế - Tài chính, vào sáng 30-12:

Đại đức Thích Trí Đức thay mặt Ban Trị sự công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức đến 26 tập thể và cá nhân thuộc Ban Kinh tế - Tài chính

Đại đức Thích Trí Đức thay mặt Ban Trị sự công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức đến 26 tập thể và cá nhân thuộc Ban Kinh tế - Tài chính

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao Bằng tuyên dương công đức...

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao Bằng tuyên dương công đức...

.... và Bằng công đức đến 26 tập thể và cá nhân

.... và Bằng công đức đến 26 tập thể và cá nhân

... thuộc Ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM đã đóng góp tích cực trong năm 2023

... thuộc Ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM đã đóng góp tích cực trong năm 2023

Thượng tọa Thích Thiện Hảo, Phó Trưởng Thường trực Ban Kinh tế - Tài chính phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Thiện Hảo, Phó Trưởng Thường trực Ban Kinh tế - Tài chính phát biểu cảm tạ

Đại đức Thích Trí Bửu, Chánh Văn phòng Ban Kinh tế - Tài chính

Đại đức Thích Trí Bửu, Chánh Văn phòng Ban Kinh tế - Tài chính

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày