Ban Pháp chế T.Ư khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 34 tỉnh thành khu vực phía Nam

Khai mạc khóa bồi dưỡng chuyên môn về pháp chế năm 2023 tại Văn phòng II T.Ư
Khai mạc khóa bồi dưỡng chuyên môn về pháp chế năm 2023 tại Văn phòng II T.Ư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 2-11, tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Pháp chế T.Ư tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế năm 2023 khu vực phía Nam cho 34 tỉnh thành khu vực phía Nam tham dự.
Chư tôn đức Ban Chứng minh, cố vấn, Ban Tổ chức

Chư tôn đức Ban Chứng minh, cố vấn, Ban Tổ chức

Hiện diện tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hoà thượng Thích Thiện Thống; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; đại diện các Ban T.Ư, chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, Ban Pháp chế T.Ư, các phân ban trực thuộc, Ban Pháp chế các tỉnh thành phía Nam và Phân ban Ni giới T.Ư.

Tham dự còn có đại diện Ủy ban TƯMTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, đại điện các cơ quan TP.HCM.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Tổ chức cho biết nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Hiến chương sửa đổi lần thứ V, đã bổ sung thành lập thêm 3 Ban chuyên môn: Ban Kiểm soát, Ban Thông tin - Truyền thông và Ban Pháp chế trực thuộc Hội đồng Trị sự GHPGVN. Từ đó, Ban Pháp chế T.Ư chính thức thành lập và đi vào hoạt động, góp phần quan trọng trong sự ổn định và phát triển tổ chức GHPGVN.

Quy chế hoạt động Ban Pháp chế T.Ư do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua và ban hành với Quyết định số 87/QĐ-HĐTS, ngày 14-3-2023, do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký. Với nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, đề xuất và phản ánh những vấn đề liên quan về các văn bản mang tính quy phạm, đóng góp, phản ánh những vấn đề có liên quan để tham mưu, góp ý, đề xuất giải quyết vấn đề phản ảnh, thưa kiện, tranh chấp trong phạm vi, lĩnh vực pháp chế.

Chư tôn đức Ban Pháp chế T.Ư, các tỉnh thành tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ

Chư tôn đức Ban Pháp chế T.Ư, các tỉnh thành tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ

Ban Pháp chế T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn năm 2023 nhằm giúp cho Ban nói chung và các thành viên trong Ban Pháp chế nói riêng có trình độ am hiểu cơ bản về pháp chế, cũng như các quy định của Giáo hội và pháp luật.

“Trên cơ sở nội dung triển khai, chia sẻ của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN và các giảng viên chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực có liên quan đến nghiệp vụ pháp chế, chắc chắn sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan, giúp cho Ban Pháp chế T.Ư, các tỉnh thành và các thành viên thuộc Ban Pháp chế tiếp thu ý nghĩa nội hàm về nghiệp vụ chuyên môn, để có cơ sở tham mưu, góp ý cho chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội. Qua đó, góp phần ổn định và phát triển tổ chức GHPGVN trong thời hội nhập, phát triển”, Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế năm 2023 sẽ tập trung vào các nội dung: Triển khai Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII; Quy chế Ban Tăng sự T.Ư; Quy chế hoạt động Ban Pháp chế T.Ư; Những quy định cơ bản giữa Văn phòng T.Ư và Ban Pháp chế; Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; Luật đất đai sửa đổi; Vai trò và chức năng của pháp chế... lần lượt do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II T.Ư; TS.Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Huy, Chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra - Ban Tôn giáo Chính phủ; TS.Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban TƯMTTQVN triển khai...

Khóa bồi dưỡng được chia thành hai khu vực, khu vực phía Nam tại Văn phòng II T.Ư-thiền viện Quảng Đức,TP.HCM từ ngày 2 đến ngày 4-11-2023; khu vực phía Bắc tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Quốc tế Thiên Ý, tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 9 đến ngày 11-11-2023.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhận định Ban Pháp chế là một ban cần am hiểu về pháp luật nhà nước và giới luật Phật giáo. Trong 2 nhiệm kỳ qua, Ban Pháp chế T.Ư cùng với Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát T.Ư đã kết hợp nhuần nhuyễn giải quyết những vấn đề liên quan đến Tăng Ni, tự viện, đất đai, các khiếu kiện khiếu nại… giúp cho Giáo hội cũng như Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hoạt động ổn định.

Hòa thượng đánh giá tán thán Ban Pháp chế T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế dành cho thành viên các tỉnh thành khu vực phía Nam, đây là việc làm ý nghĩa và có hiệu quả ngay từ đầu của nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ban Pháp chế T.Ư đã làm một công việc khởi đầu để cho các ban khác cũng sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn; Hòa thượng nhận định đây là tín hiệu đáng mừng, khởi đầu cho thành tựu nhiều Phật sự của Ban Pháp chế T.Ư và mang lại sự ổn định cho Giáo hội.

Thượng tọa Thích Tâm Đức cảm tạ kết thúc lễ khai mạc
Thượng tọa Thích Tâm Đức cảm tạ kết thúc lễ khai mạc

Sau cảm tạ của Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, chư tôn đức bắt đầu khóa bồi dưỡng nghiệp vụ với chuyên đề Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư, do Hòa thượng Thích Thiện Thống triển khai; Những quy định cơ bản giữa Văn phòng T.Ư và Ban Pháp chế, do Thượng tọa Thích Phước Nguyên triển khai.

Một số hình ảnh lễ khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về pháp chế:

Lễ khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam

Lễ khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam

Đại diện chính quyền tham dự

Đại diện chính quyền tham dự

Đại diện Ủy Ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa, đại diện các cơ quan Trung ương và TP.HCM

Đại diện Ủy Ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa, đại diện các cơ quan Trung ương và TP.HCM

Đại đức Thích Pháp Toàn, Trợ lý Văn phòng II Ban Pháp chế T.Ư dẫn chương trình

Đại đức Thích Pháp Toàn, Trợ lý Văn phòng II Ban Pháp chế T.Ư dẫn chương trình

Chư Tăng Ni các tỉnh thành tham dự

Chư Tăng Ni các tỉnh thành tham dự

Ban Thư ký

Ban Thư ký

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát

Có 34 tỉnh thành khu vực phía Nam về tham dự

Có 34 tỉnh thành khu vực phía Nam về tham dự

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Chư tôn đức dự lễ khai mạc sáng 2-11-2023

Chư tôn đức dự lễ khai mạc sáng 2-11-2023

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tăng sự T.Ư

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tăng sự T.Ư

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Kiểm soát T.Ư

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Kiểm soát T.Ư

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng đến Ban Pháp chế T.Ư
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng đến Ban Pháp chế T.Ư
Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng
Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng
Lẵng hoa chúc mừng của Cục An ninh nội địa - Bộ Công an
Lẵng hoa chúc mừng của Cục An ninh nội địa - Bộ Công an
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM trao hoa chúc mừng
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM trao hoa chúc mừng
Lẵng hoa chúc mừng của Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM
Lẵng hoa chúc mừng của Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM
Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng
Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng
Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM tặng lẵng hoa chúc mừng
Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM tặng lẵng hoa chúc mừng
Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Pháp chế T.Ư báo cáo tóm tắt công tác tổ chức khóa bồi dưỡng
Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Pháp chế T.Ư báo cáo tóm tắt công tác tổ chức khóa bồi dưỡng
Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Phó ban Pháp chế T.Ư kiêm Trưởng Phân ban Tổ chức sự kiện thông qua nội quy và lịch giảng khóa bồi dưỡng
Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Phó ban Pháp chế T.Ư kiêm Trưởng Phân ban Tổ chức sự kiện thông qua nội quy và lịch giảng khóa bồi dưỡng
Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 2 đến 4-11 tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức
Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 2 đến 4-11 tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày